EuroCham: Triển vọng kinh doanh ở Việt Nam ở mức trung bình

EuroCham: Triển vọng kinh doanh ở Việt Nam ở mức trung bình

(ĐTCK) Trong 6 tháng vừa qua, khoảng 20% DN phản hồi đã cân nhắc việc chuyển công việc kinh doanh sang một thị trường ASEAN khác.

Phòng Công nghiệp và Thương mại Châu Âu (EuroCham) vừa công bố kết quả cuộc khảo sát về chỉ số kinh doanh của các DN châu Âu thực hiện tháng 8/2013 cho thấy, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng DN châu Âu tại Việt Nam vẫn không thay đổi so với quý trước - duy trì ở mức trung bình.

Các DN châu Âu tham gia vào cuộc khảo sát này thể hiện sự lo ngại về mức độ lạm phát tăng và triển vọng của nền kinh tế vĩ mô xét về tổng thể tại Việt Nam. Các kế hoạch đầu tư được báo cáo đang giảm, thể hiện qua số DN phản hồi hy vọng tăng đầu tư tại Việt Nam giảm 8% (từ 42% xuống còn 34%). Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho thấy, trong 6 tháng vừa qua, khoảng 20% DN phản hồi đã cân nhắc việc chuyển công việc kinh doanh sang một thị trường ASEAN khác.