EU và Anh hài lòng với thỏa thuận thương mại vừa đạt được

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đánh giá hai bên đã nỗ lực cùng nhau để đạt được thỏa thuận thay vì chia rẽ, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với Anh trong mọi lĩnh vực.
Ngày 24/12, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo chính thức đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit.

Ngày 24/12, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo chính thức đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit.

Phát biểu họp báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố hai bên đã đạt được một thỏa thuận "tốt đẹp", dù phải trải qua chặng đường đàm phán đầy chông gai.

Chủ tịch EC nhấn mạnh đây là một thỏa thuận công bằng, đúng đắn và xứng đáng cho những nỗ lực đàm phán, trong đó các nguyên tắc và tiêu chuẩn của EU sẽ được tôn trọng.

Bà Ursula von der Leyen đánh giá hai bên đã nỗ lực cùng nhau để đạt được thỏa thuận thay vì chia rẽ, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với Anh trong mọi lĩnh vực.

Người đứng đầu EC khẳng định Anh vẫn là đối tác đáng tin cậy của EU.

Bà Ursula nhấn mạnh: "Tôi muốn nói với tất cả người dân châu Âu rằng, đã đến lúc chúng ta bỏ lại Brexit ở sau lưng. Tương lai của chúng ta nằm ở châu Âu."

Về phần mình, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng xác nhận thỏa thuận thương mại giữa nước này và EU đã hoàn tất.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ: "Thỏa thuận đã hoàn tất. Chúng ta đã lấy lại được quyền kiểm soát tiền tệ, biên giới, luật pháp, thương mại và vùng đánh bắt cá của chúng ta."

Nguồn tin này nhấn mạnh thỏa thuận này là một "thông tin tuyệt vời" đối với các gia đình và doanh nghiệp của Anh. Hai bên đã ký thỏa thuận thương mại tự do đầu tiên trên cơ sở miễn thuế và hạn ngạch mà Anh vốn đã từng đạt được với EU trước đó.

Theo nguồn tin này, thỏa thuận đạt được trong thời gian kỷ lục và với điều kiện vô cùng thách thức này sẽ bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường nội địa của Anh cũng như vị trí địa lý của Bắc Ireland.

Thỏa thuận mang tính quyết định này đạt được sau nhiều nỗ lực, khép lại một giai đoạn gần 9 tháng đàm phán.

Kết quả này tạo cơ sở pháp lý để Anh và EU tránh được một cuộc “ly hôn” trong hỗn loạn và không có thỏa thuận để xác định mối quan hệ kinh tế và an ninh giữa hai bên giai đoạn hậu Brexit.

Trước khi đạt được thỏa thuận, hai bên vẫn bất đồng về vấn đề quyền đánh bắt cá của EU tại các vùng biển của Anh và các quy định nhằm tạo một sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp hai bên.

Mọi hoạt động trao đổi thương mại dày đặc và những mối liên hệ gần gũi khác của Anh và EU sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng nếu không có thỏa thuận tiếp nối, đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế vốn đã khắc nghiệt vì tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà cả hai đang hứng chịu.

Tin bài liên quan