EU gia hạn thuế chống phá giá đèn tiết kiệm điện VN

Ngày 15/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức gia hạn thêm một năm thuế chống bán phá giá đánh vào đèn tiết kiệm điện nhập từ Trung Quốc, Pakixtan, Philíppin và Việt Nam.

Năm 2001, EU bắt đầu áp thuế chống bán phá giá lên tới 66,1%, đối với bóng đèn tiết kiệm năng lượng của Trung Quốc với thời hạn 5 năm.

 

Thuế này cũng được áp dụng với sản phẩm cùng loại Pakixtan, Philíppin và Việt Nam để tránh việc mặt hàng trên của Trung Quốc được nhập vào EU thông qua những nước này.

 

Các tổ chức bảo vệ môi trường cho rằng việc gia hạn thuế là điều phi lý trong bối cảnh EU tiến hành chiến dịch chống lại tình trạng Trái đất ấm lên. Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng cũng lên tiếng phản đối quyết định trên vì như vậy sẽ đội giá đèn tiết kiệm điện tại EU.

 

Hiện năng lực sản xuất đèn tiết kiệm điện tại EU mới chỉ đáp ứng được 25% nhu cầu của khối này.