Dương Chí Dũng khai tại Tòa

Dương Chí Dũng khai tại Tòa

Dương Tự Trọng khăng khăng chối tội

(ĐTCK) Ngoài việc khai ra tên người báo thông tin để Dương Chí Dũng chạy trốn, trong phiên xét xử ngày hôm nay (7/1), nổi lên tình tiết Dương Tự Trọng khăng khăng chối tối.
Theo lời khai của bị cáo Vũ Tiến Sơn, Sơn đã được Dương Tự Trọng gọi lên và bảo việc của anh Dũng xấu và nhờ Sơn giúp. Trong quá trình nói chuyện, Dương Tự Trọng đã nói với Sơn người báo tin cho Dương Chí Dũng.

Tuy nhiên, bị cáo chính Dương Tự Trọng phủ nhận việc giúp anh trai chạy trốn. Đồng thời, bị cáo Dương Tự Trọng không xác nhận hay phủ nhận bất cứ lời khai nào trong vụ án này. Ông Trọng liên tục khẳng định không biết, không phủ nhận và không công nhận các tình tiết.

HĐXX: Ai báo tin cho bị cáo? 

Dương Tự Trọng: Tôi không liên quan đến việc anh Dũng trốn ra nước ngoài. Lời khai của bị cáo khác tôi không có ý kiến, không phản đối lời khai về hành vi của tôi. Tôi không có ý kiến. 

HĐXX: Vậy bị cáo có biết là ai thông báo cho Dũng tin bị bắt không? 

Dương Tự Trọng: Như trong lời khai thống nhất từ đầu, tôi không biết và không liên quan 

HĐXX: Lời khai bị cáo Sơn thì bị cáo nói cho Sơn biết là ai thông báo? 

Dương Tự Trọng: Tôi không có ý kiến 

HĐXX: Sơn khai sai? 

Dương Tự Trọng: Tôi không bảo là sai 

HĐXX: Bị cáo phải công nhận hoặc phủ nhận lời khai đó đúng hay sai chứ? 

Dương Tự Trọng: Lúc đó, gia đình tôi có nhiều xảy ra, nên tinh thần tôi bị ảnh hưởng, không nhớ. Tôi không công nhận, không phủ nhận. 

HĐXX: Có nói gì về Dương Chí Dũng vào ngày 17/5/2012 không? 

Dương Tự Trọng: Tôi không nói gì. Tôi giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra. Tôi không phủ nhận, không công nhận. 

HĐXX: Bị cáo nghĩ gì về lời khai người khác? 

Dương Tự Trọng: Không có ý kiến gì 

HĐXX: Có suy nghĩ gì không? 

Dương Tự Trọng: Không có suy nghĩ gì 

HĐXX: Về vụ án? 

Dương Tự Trọng: Không suy nghĩ gì.

…… Tiếp tục cập nhật

Tin bài liên quan