Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lùi ngày vận hành thử

Do dịch viêm phổi, các chuyên gia Trung Quốc chưa thể sang Việt Nam khiến dự án Cát Linh - Hà Đông phải lùi ngày vận hành thử.  
Dự án Cát Linh - Hà Đông đã được chạy thử liên động.

Dự án Cát Linh - Hà Đông đã được chạy thử liên động.

Ngày 10/2, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) thông tin, theo kế hoạch, từ 1/2, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành thử toàn hệ thống trong 20 ngày để đánh giá an toàn hệ thống, nghiệm thu dự án.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của virus corona, hơn 100 chuyên gia Trung Quốc chưa trở lại Việt Nam, khiến công tác vận hành thử chưa thể triển khai.

"Việc vận hành thử do chuyên gia Trung Quốc đảm nhiệm nên chúng tôi phải lùi thời gian đến khi họ trở lại", lãnh đạo Ban quản lý dự án đường sắt nói. 

Đến nay, các lái tàu, nhân viên tham gia vận hành thử dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) đã được cấp bằng lái, chứng chỉ nghiệp vụ trong 20 ngày. Các nhân viên Việt Nam được đào tạo tại dự án cũng đã sẵn sàng tham gia vận hành thử. 

Trong quá trình này, tổng thầu Trung Quốc chịu trách nhiệm thực hiện theo đề cương để đánh giá khả năng thành thục của nhân viên trực tiếp vận hành cũng như khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp.

Ban quản lý dự án đường sắt đang soát xét hồ sơ hoàn công, kiểm tra thực địa để nghiệm thu từng phần dự án, tiếp tục thẩm tra đề cương chi tiết vận hành thử hệ thống. 

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông dài hơn 13 km, đi trên cao với 12 nhà ga. Dự án đã hoàn thành khối lượng xây lắp và được chạy thử liên động toàn tuyến từ cuối năm 2018.

Dự án cần vận hành thử toàn bộ hệ thống với sự góp mặt của toàn bộ nhân viên vận hành trên tuyến, sau đó sẽ được đánh giá an toàn, nghiệm thu trước khi khai thác thương mại. 

Tin bài liên quan