Đường không, đường bộ... rầm rập hàng lậu cuối năm

Đường không, đường bộ... rầm rập hàng lậu cuối năm

Đến hẹn lại lên, cứ đến gần Tết là tình hình buôn lậu lại nóng với những biến thái muôn hình, vạn trạng.

Ngay những ngày đầu năm 2014, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không với thủ đoạn hoàn toàn mới. Theo đó, lô hàng thực phẩm gần 100 kg được chủ hàng ngụy trang với danh nghĩa là ba lô du lịch và quần áo. Dưới lớp vỏ bọc này, là hơn 2 kg tiền chất ma túy Pseudoephedrin được cất giấu lẫn với thực phẩm, đồ uống, cà phê…

Trước đó ít ngày, Hải quan Tân Sơn Nhất đã bắt giữ 2 vụ buôn ma túy và tiền chất ma túy, với tổng khối lượng gần 5 kg.

Ngoài các điểm nóng về ma túy, những ngày cận Tết, các mặt hàng pháo, ô tô, rượu, thuốc lá… cũng được các đối tượng buôn lậu tập kết nhiều. Trong đó, pháo được coi là một trong những mặt hàng đặc thù nhất dịp giáp Tết.

Cụ thể, Cục Hải quan Lào Cai vừa thu giữ 45 kg pháo để xử lý theo quy định. Cục Hải quan Nghệ An cũng vừa phát hiện, bắt quả tang một số đối tượng vận chuyển pháo trong hành lý từ Lào về Việt Nam.

Mặc dù tổng khối lượng pháo mà cơ quan chức năng bắt giữ được không lớn (vài chục ki-lô-gam), nhưng những động thái này cho thấy, việc ngăn chặn pháo từ nước ngoài tuồn về trong dịp Tết đang là vấn đề làm đau đầu cơ quan chức năng.

Riêng mặt hàng rượu, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) vừa phát hiện và thu giữ gần 300 chai rượu Martell Cordon Blu (loại 1 lít/chai) không dán tem nhập khẩu) do nước ngoài sản xuất, chưa xác định được chủ sở hữu.

Với mặt hàng ô tô, mới đây, Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng đã bắt giữ 3 ô tô được cất giấu trong container 40 feet. Khi cập cảng Hải Phòng, lô hàng được khai báo là thép, nhưng thực tế bên trong là 1 xe Lexus GX 460, 1 xe thể thao BMW loại 2 cửa và 1 xe Honda CRZ thể thao 2 cửa.

Tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các hàng hóa buôn lậu những ngày cận Tết chủ yếu là gia cầm, pháo, tiền giả, may túy, các loại vũ khí thô sơ… Đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, khác với những năm trước, dịp giáp Tết năm nay, tình trạng buôn lậu có phần lắng dịu hơn, do các cơ quan chức năng địa phương vừa có hàng loạt chiến dịch truy quét mạnh.

Mới đây, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp thị sát một số khu vực từng là “điểm nóng” về buôn lậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để chỉ đạo các biện pháp chống hàng lậu tại khu vực này, như khu vực Hang Dơi (huyện Cao Lộc); Bãi Giang (cột mốc 1112); chợ biên giới Phò Chài…

Tại các khu vực có tiềm ẩn hoạt động buôn lậu, các lực lượng chức năng đã xây dựng lán trại dã chiến, tường dây thép gai, bê tông cốt thép chặn lối mòn…, “bịt” đường của hàng lậu qua biên giới.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết, Cửa khẩu Hữu Nghị có đặc thù riêng là không có cánh gà hai bên cửa khẩu, nên việc buôn lậu qua các đường mòn hai bên cánh gà như thường xảy ra tại các cửa khẩu khác là hoàn toàn không có. Tuy nhiên, theo ông Bộ, Hải quan Hữu Nghị vẫn có biện pháp phối hợp với cơ quan chức năng khác để chốt chặn ở một số điểm nóng ngoài địa phận quản lý của hải quan.               

Tin bài liên quan