Được bắt đáy, vàng tăng vọt trở lại

Được bắt đáy, vàng tăng vọt trở lại

(ĐTCK) Hôm nay, giá đã bất ngờ tăng trở lại với đà tăng mạnh nhất trong gần 3 tuần trên thị trường London. Nguyên nhân được cho là do việc giá giảm xuống mức thấp trong vòng 2 tháng đã kích thích hoạt động mua vàng vật chất, trong khi vẫn có sự lo ngại về căng thẳng ở Ukraine và Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sắp xếp một cuộc gặp với người đồng cấp bên Ukraine, ông Petro Poroshenko, ngày hôm qua, khi Ukraine nói rằng, một đoàn xe vũ trang bao gồm 10 xe tăng đã xâm nhập lãnh thổ Ukraine từ Nga.

Chỉ số đồng USD đã chạm mức cao trong 11 tháng và đồng euro sụt xuống mức thấp trong cùng thời gian vào thứ Hai vừa qua, sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ông Mario Draghi, đánh tiếng tại một hội nghị ở thung lũng Jackson, Wyoming, Mỹ về khả năng nới lỏng tiền tệ hơn nữa

Giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng là 1.273,14 USD/ounce hôm 21/8 do dự báo Fed có thể tăng lãi suất sớm hơn kỳ vọng.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,9% lên 1.288,19 USD/ounce lúc 9h43 trên sàn London sáng qua. Giá vàng giao tháng 12 tăng 0,8% lên 1.289 USD/ounce trên sàn Comex, New York.

Vàng SJC bật tăng từ mức thấp hơn 2 tháng

Tại thị trường trong nước, đầu giờ sáng nay, giá vàng SJC đã giảm 30.000 đồng/lượng xuống còn 36,31 - 36,43 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong vòng hơn 2 tháng. Tuy nhiên từ đây, giá đã tăng trở lại theo giá vàng thế giới và đạt 36,38 - 36,50 triệu đồng/lượng tính đến 5h chiều.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng trở lại khi đạt 33,29 - 33,74 triệu đồng/lượng vào giờ trên, tăng 110.000 đồng/lượng ở giá mua, 380.000 đồng/lượng ở giá bán so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, giá vàng Phượng Hoàng PNJ-DAB của Vàng bạc đá quý Phú Nhuận lại tiếp tục giảm khi chỉ còn 33,74 - 33,94 triệu đồng/lượng vào cuối chiều qua, thấp hơn 80.000 đồng/lượng so với chiều qua.

USD tự do giảm, USD ngân hàng tăng

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD tự do và ngân hàng đã có diễn biến ngược chiều trong ngày hôm nay. Cụ thể, giá USD tự do đã giảm 20 đồng/USD trong ngày 26/8 xuống còn 21.200 - 21.220 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD do Vietcombank niêm yết tăng 15 đồng/USD lên 21.185 - 21.235 đồng/USD.

Với các ngoại tệ khác, hầu hết tăng nhưng đều không đáng kể. Trong khi đó, AUD và CAD giảm đáng kể với lần lượt -0,37% và -0,36%.

Tin bài liên quan