Riêng trong tháng 9, quỹ dự trữ này sụt giảm 43,3 tỷ USD, so với mức “khủng” 93,9 tỷ USD trong tháng 8.

Riêng trong tháng 9, quỹ dự trữ này sụt giảm 43,3 tỷ USD, so với mức “khủng” 93,9 tỷ USD trong tháng 8.

Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc giảm kỷ lục kể từ năm 1995

(ĐTCK) Quỹ dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm mạnh nhất kể từ năm 1995 trong quý III/2015 khi Ngân hàng trung ương nước này bán ra USD để hỗ trợ cho đồng nhân dân tệ.

Quỹ dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã giảm 180 tỷ USD trong 3 tháng qua, mức lớn nhất kể từ khi các số liệu được ghi nhận năm 1995, xuống còn 3,51 nghìn tỷ USD, theo số liệu Bloomberg thống kê sau thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC) được đưa ra ngày hôm qua (7/10).

Riêng trong tháng 9, quỹ dự trữ này sụt giảm 43,3 tỷ USD, so với mức “khủng” 93,9 tỷ USD trong tháng 8.

Trước đó, vào ngày 11/8, PboC đã hạ giá đồng nhân dân tệ và chuyển hướng để thị trường tự quyết định giá trị của đồng tiền, thay vì neo giữ cố định với USD như trước đó, khiến đồng nội tệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có mức giảm giá mạnh nhất trong 2 thập kỷ qua.

Ước tính, sau động thái này, đã có 141,66 tỷ USD chảy ra khỏi Trung Quốc trong tháng 8, vượt qua cả mức 124,62 tỷ USD trong tháng 7/2015, theo số liệu của Bloomberg.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành can thiệp vào cả thị trường ngoại tệ trong và ngoài nước nhằm giúp tỷ giá không biến động quá đột ngột. Đồng nhân dân tệ ở Thượng Hải đã tăng giá 0,3% trong tháng 9, sau khi giảm 2,6% trong tháng trước đó.

Tại Hong Kong, đồng nhân dân tệ hiện đã mạnh lên sau khi dữ liệu trên được công bố, tăng giá 0,6%, ở mức 1 USD đổi 6,3503 nhân dân tệ.

Tin bài liên quan