Dự cảm TTCK và cơ hội đầu tư 2015

Dự cảm TTCK và cơ hội đầu tư 2015

(ĐTCK) Chào Xuân mới Ất Mùi, các chuyên gia và nhà quản lý DN chia sẻ với Đầu tư Chứng khoán những dự cảm lạc quan về một năm kinh doanh nhiều kỳ vọng. 
Ông Trần Thanh Tân, Tổng giám đốc Công ty VFM
 
Dự cảm TTCK và cơ hội đầu tư 2015 ảnh 1 
Theo chúng tôi, TTCK 2015 có thể có mức tăng trưởng khá tốt, nhưng sẽ khó có sự đột phá như đầu năm 2014. Kinh tế vĩ mô năm 2015 tiếp tục hồi phục tốt với nền tảng ổn định, các DN sẽ phát triển tốt hơn nhờ vào sự mở rộng doanh thu và cải thiện chi phí do các yếu tố đầu vào giảm (giá hàng hóa giảm, chi phí năng lượng giảm). Thị trường đã trở lại mức hấp dẫn với P/E khoảng 13 lần so với 16-20 lần của khu vực và P/B khoảng 1,8 lần so với 2-2,5 lần của khu vực. Tuy nhiên, việc mở room cho nước ngoài tham gia sở hữu DN có thể vẫn khó khăn do có quá nhiều cản trở về pháp lý. Nguồn vốn nước ngoài cũng sẽ quay trở lại, nhưng khó có thể cao như nửa năm đầu năm 2014.

Riêng đối với ngành quản lý quỹ, 2015 sẽ là một năm nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội để có thể trở thành một kênh đầu tư phổ biến, hiệu quả cho nhiều đối tượng khác nhau tham gia. Tham vọng của chúng tôi là người người, nhà nhà ở Việt Nam có thể lựa chọn tham gia vào quỹ đầu tư như là một kênh tiết kiệm hiệu quả. Để đạt được tham vọng này, chúng tôi cũng đã vạch ra từng bước đi vững chắc cho từng năm. Năm 2015, chúng tôi sẽ phối hợp với một số đơn vị liên quan để ra mắt một số chương trình tiết kiệm đầu tư thân thiện, gần gũi với các đối tượng mới, đẩy mạnh triển khai các chương trình trao đổi, chia sẻ về loại hình này nhằm đưa các điểm mạnh, lợi ích của công cụ tài chính - quỹ đầu tư đến nhiều đối tượng hơn.

Ông Nguyễn Chí Trung, Phó tổng giám đốc CTCK Rồng Việt (VDSC)
 

Tôi tiếp tục giữ niềm tin đối với khả năng tăng trưởng của TTCK trong năm 2015. Niềm tin này xuất phát từ nhiều yếu tố, cụ thể là kỳ vọng từ việc Việt Nam tham gia TPP, các hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ nâng cao vị thế và thúc đẩy quá trình cải cách kinh tế có “chất” hơn. Thứ hai là những tín hiệu tích cực từ vĩ mô và cách thức điều hành chính sách khá hợp lý và quyết liệt thời gian qua. Thứ ba, kết quả khả quan năm 2014 so với 2013 của mặt bằng chung các DN đã thể hiện một “sức sống” mạnh mẽ… Tuy vậy, đối với TTCK, tôi vẫn đề cao ưu tiên lựa chọn ngành đầu tư, đồng thời, nhấn mạnh đến việc tuân thủ các nguyên tắc hạn chế rủi ro trước những biến động ngoài dự kiến.

Với Rồng Việt, năm 2015 có thể là khởi đầu cho một giai đoạn thuận lợi để phát triển. VDSC xây dựng các mục tiêu trọng điểm nâng cao hiệu quả hoạt động từ 3 mảng chính: dịch vụ tài chính - môi giới - đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Dũng,Tổng giám đốc CTCK Tân Việt (TVSI)

Tôi kỳ vọng TTCK trong năm 2015 sẽ tiếp tục lạc quan và dự báo mức tăng trưởng đạt từ 10% đến 15%. Việc thị trường điều chỉnh mạnh trong những tháng cuối năm 2014 đã tạo cơ hội tích lũy trong quý I/2015. Mặc dù vậy, để chứng khoán là kênh đầu tư hấp dẫn hơn, những giải pháp mới để tăng tốc độ quay vòng vốn là cần thiết và đây là vấn đề đặt ra đối với cơ quan quản lý trong năm 2015.

Về lo ngại Thông tư 36/2014 khi áp dụng có thể làm hạn chế nguồn vốn đầu tư chứng khoán, làm giảm đáng kể dòng tiền đòn bẩy vào TTCK năm 2015, theo tôi, bằng nhiều phương thức khác nhau, các CTCK sẽ phải tự chủ động huy động vốn để phục vụ nhu cầu NĐT. Đối với TVSI, hiện Công ty đang tập trung vào mảng môi giới và trung gian tài chính - dịch vụ cho vay. TVSI vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ margin nhằm cung cấp cho các NĐT một công cụ tài chính thuận tiện để tối đa hóa lợi nhuận trên TTCK. Tất nhiên, NĐT cần phải lưu ý về các tỷ lệ an toàn, tránh trường hợp bị bán giải chấp khi tỷ lệ an toàn giảm xuống thấp hơn mức quy định.

Theo tôi, năm 2015, cổ phiếu ngân hàng sẽ tạo sóng mạnh, khi đây  là năm cuối cùng thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành ngân hàng.

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam

Theo dự báo, năm 2015, nền kinh tế thế giới có bước phục hồi tăng trưởng song vẫn có diễn biến khó lường, đặc biệt là xu hướng giá dầu thô giảm mạnh và liên tục từ cuối năm 2014 và kéo dài sang năm 2015.

Trong bối cảnh này, sẽ có nhiều cơ hội, song cũng không ít  thách thức đặt ra đối với TKV. Từ đầu năm, Tập đoàn đã quán triệt việc quyết liệt triển khai các kế hoạch đã đặt ra và tiến hành ký hợp đồng phối hợp kinh doanh trực tiếp với từng đơn vị, qua đó yêu cầu các đơn vị phải chủ động triển khai một cách đồng bộ hai nhóm giải pháp trọng tâm với nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Với mục tiêu chung của năm 2015 là “An toàn - Đổi mới -Tăng trưởng - Hiệu quả”, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng tối đa nhu cầu than cho nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý phù hợp, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả và bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc CTCK An Bình (ABS)

Năm 2015, TTCK có nhiều cơ hội khi kinh tế dự kiến tăng trưởng với chỉ tiêu hơn 6%, lạm phát kỳ vọng ổn định và Việt Nam tham gia Hiệp định TPP. Cùng với 7 nhóm giải pháp quan trọng của UBCK trong năm nay như nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, khơi thông dòng vốn trong và ngoài nước; hiện đại hóa tổ chức TTCK; nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…, tôi tin TTCK sẽ phát triển hiệu quả và lành mạnh hơn.

Ở khía cạnh đầu tư, tôi đánh giá quý I/2015 sẽ có môi trường tốt để TTCK tăng trưởng vì ở giai đoạn hiện tại, nhiều cổ phiếu đã về mức giá hợp lý. Tuy nhiên, thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh. Đây là cơ hội cho các NĐT dài hạn và chuyên nghiệp như CTCK và khối NĐT nước ngoài. Bên cạnh đó, sự phân hóa được dự báo cũng sẽ thể hiện rõ trong từng ngành cụ thể với dự báo các doanh nghiệp đầu ngành sẽ tiếp tục vươn lên chiếm lĩnh thị trường và có kết quả kinh doanh tốt.

Ông Nguyễn Thế Minh, CTCK Bản Việt

Năm 2015, tôi cho rằng tăng trưởng GDP sẽ đạt mức 6,2% nhờ vào hoạt động sản xuất, các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài và xuất khẩu. Đặc biệt, tôi dự đoán EPS của các DN đạt mức tăng trưởng gần 14%. Điểm nổi bật trong năm 2015 là có nhiều sự kiện tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam như các hiệp định TPP, FTA... và nới room cho khối ngoại. Ngoài ra, động thái kích thích nền kinh tế khu vực EU và Nhật Bản cũng là một trong những yếu tố tác động tích cực đến lĩnh vực xuất khẩu và các DN có các khoản nợ vay từ các khu vực này.

Chỉ số VN-Index có thể đạt ở mức 640 điểm trong hai quý đầu năm 2015. Tâm điểm lớn nhất trong đợt tăng giá tới đây của thị trường có thể là nhóm cổ phiếu ngân hàng với kết quả kinh doanh năm 2014 khá ấn tượng và các tác động tích cực về mặt trung và dài hạn của Thông tư 36. Tôi cho rằng, thanh khoản trong năm 2015 có thể sẽ sụt giảm nhẹ so với năm 2014 khi kênh bất động sản thu hút nguồn tiền đầu cơ trở lại. Tuy nhiên, nếu giá dầu tăng trở lại trên mức 80 USD/thùng, thanh khoản TTCK có thể vượt trội hơn dự báo.

Ông Đoàn Ngọc Hoàn, Tổng giám đốc CTCK IVS

Bức tranh kinh tế vĩ mô dự báo sáng sủa hơn trong năm 2015 chính là tiền đề cho sự tăng trưởng của TTCK trong năm 2015 và chứng khoán vẫn sẽ là kênh sinh lời tốt. Tuy nhiên, với việc Thông tư 36 được áp dụng, chúng tôi cho rằng sẽ có khác biệt nhất định so với những năm trước. Chúng tôi đã đưa ra hai kịch bản. Thứ nhất, thị trường sẽ tăng điểm mạnh nhờ sự dẫn dắt của nhóm tài chính mà đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng, sau đó nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán sẽ tiếp bước. Nếu như kịch bản này xảy ra, VN-Index sẽ tăng rất mạnh do tỷ trọng vốn hóa của nhóm cổ phiếu ngân hàng rất lớn. Chỉ số VN-Index có thể vượt qua vùng đỉnh 640 điểm đã đạt được trong năm 2014.

Kịch bản thứ hai thận trọng hơn. Do tác động từ Thông tư 36 nên dòng tiền bị co hẹp, chỉ những DN thực sự tốt mới mang đến sự tăng trưởng. Chỉ số VN-Index chỉ đạt mức tối đa là 640 điểm, mức cao nhất của năm 2014. Tuy nhiên, tôi nghiêng về kịch bản thứ nhất, có nghĩa thị trường vẫn dư động lực tăng điểm, có thể điều đó sẽ diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Tết Ất Mùi. Nhưng một lần nữa NĐT cần thận trọng nếu như thị trường tăng mạnh bởi những thách thức về kinh tế vĩ mô vẫn còn hiện hữu.

Về phía IVS, năm 2015, chúng tôi sẽ hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 350 tỷ đồng. Công ty cũng đã thay đổi phần mềm và kết hợp với bên cung cấp sẽ triển khai những sản phẩm một cách bài bản và đồng bộ.