Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 1,45% trong phiên giao dịch chiều nay 16/4 khi cổ phiếu của hãng sản xuất robot hàng đầu Nhật Bản Fanuc mất 2,74%. Ảnh: AFP

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 1,45% trong phiên giao dịch chiều nay 16/4 khi cổ phiếu của hãng sản xuất robot hàng đầu Nhật Bản Fanuc mất 2,74%. Ảnh: AFP

Dow Jones có phiên tệ nhất tháng, chứng khoán châu Á trượt theo

Chứng khoán châu Á ghi nhận sắc đỏ trong phiên giao dịch chiều nay 16/4 khi tâm lý nhà đầu tư tiếp tục bị đè nặng bởi những nhận định về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 1,45% trong phiên chiều nay khi cổ phiếu của hãng sản xuất robot hàng đầu Nhật Bản Fanuc mất 2,74%, trong khi chỉ số Topix sụt giảm 0,96%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi trượt nhẹ 0,28%.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng trượt nhẹ với chỉ số Shanghai Composite giảm 0,17% còn Shenzhen Composite mất 0,246%. Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 0,79%.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 bị kéo tụt 1,04% khi cổ phiếu của các ngân hàng lớn như Commonwealth và Westpac trượt sâu. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,82%.

Nhà đầu tư tiếp tục theo sát diễn biến kinh tế toàn cầu và các nền kinh tế lớn để đánh giá mức thiệt hại kinh tế do dịch Covid-19 gây ra. Số liệu kinh tế đáng chú ý trên thị trường hôm nay là tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 của Australia được công bố đứng ở mức 5,2%, thấp hơn mức 5,5% được các chuyên gia dự báo với Reuters trước đó.

Tuy nhiên, Cơ quan Thống kê Australia cảnh báo rằng số liệu việc làm tháng 3 chỉ được lấy mẫu trong 2 tuần đầu tiên của tháng, trước khi nước này áp dụng các biện pháp phong tỏa để ngăn dịch Covid-19 lan rộng.

Rodrigo Catril, chuyên gia ngoại hối cao cấp tại Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) nhận định, các dòng tin tức xung quanh đại dịch Covid-19 tiếp tục vẽ nên một bức tranh ảm đạm. Hơn 2 triệu người trên toàn cầu đã nhiễm Covid-19 còn ít nhất 133.354 người tử vong vì virus này, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Chứng khoán Mỹ rung lắc mạnh trong phiên giao dịch đêm qua với chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất 445,41 điểm và đóng cửa với 23.504,35, còn S&P 500 trượt 2,2% về 2.783,36 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite chốt phiên giảm 1,4% còn 8.393,18 điểm. Những diễn biến trong phiên đêm qua là dấu mốc tồi tệ nhất của 2 chỉ số lớn Dow Jones và S&P 500 kể từ đầu tháng này.

Các nhà phân tích đánh giá, doanh thu bán lẻ tháng 3 trôi dốc là căn nguyên chính khiến chứng khoán Mỹ ngụp lặn trong phiên giao dịch đêm qua. Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh thu bán lẻ tháng 3 trượt dốc 8,7% - mức giảm sâu nhất trong một tháng kể từ khi chính quyền Mỹ bắt đầu thống kê số liệu bán lẻ vào năm 1992.

Thị trường tiền tệ hôm nay ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ mức 99,0 thiết lập hôm qua lên 99,91. Đồng yên Nhật Bản giao dịch ổn định quanh mức 107,99 JPY/USD còn đô la Australia trượt giá và trao tay 1 AUD/0,6275 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay quay đầu nhích nhẹ, với dầu thô Brent giao kỳ hạn lên giá 1,66% và giao dịch 28,15 USD/thùng còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ nhích 0,55% lên 19,98 USD/thùng.

Tin bài liên quan