Các lượng lượng chốt kiểm soát liên ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra , kiểm soát tuyệt đối không để tình trạng người và phương tiện vào thị xã không được kiểm soát.

Các lượng lượng chốt kiểm soát liên ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra , kiểm soát tuyệt đối không để tình trạng người và phương tiện vào thị xã không được kiểm soát.

Đông Triều tiếp tục kiểm soát chặt người và hoạt động vận tải tại các chốt kiểm soát

0:00 / 0:00
0:00
UBND thị xã Đông Triều yêu cầu chưa tiếp nhận và sử dụng người lao động từ các vùng dịch cho đến khi địa phương đó công bố hết dịch.

UBND Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát người và hoạt động vận tải tại các Chốt kiểm soát liên ngành phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, tiếp tục dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.

UBND thị xã Đông Triều yêu cầu chưa tiếp nhận và sử dụng người lao động từ các vùng dịch cho đến khi địa phương đó công bố hết dịch (trừ các trường hợp lao động của ngành Than theo thông báo số 122-TB/TU ngày 18/2 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh). Người đến từ vùng dịch tiếp tục thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo hình thức tự trả phí.

Các lượng lượng Chốt kiểm soát liên ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường kiểm tra , kiểm soát trên toàn bộ các khu vực có thể tiếp cận bằng đường mòn, lối mở, bến đò, tàu, thuyền... Tuyệt đối không để tình trạng người và phương tiện vào thị xã không được kiểm soát. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với mọi trường hợp vi phạm.

Tiếp tục dừng tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, xe cá nhân liên tỉnh (trừ những trường hợp đặc biệt như: xe cứu thương, xe thực thi công vụ được cơ quan có thẩm quyền cho phép; xe của các cơ quan ngoại giao, xe chở lương thực, thực phẩm thiết yếu, xe chở người đi tỉnh khác khám bệnh phải có giấy chuyển viện của các bệnh viện có thẩm quyền; xe đón người đi chữa bệnh về phải xuất trình giấy ra viện; xe đón, chở người hoàn thành cách ly).

Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa đến từ các vùng không có dịch: yêu cầu phương tiện chỉ có 1 lái xe có giấy tờ được UBND cấp xã xác nhận không phải là trường hợp F1, F2; có hợp đồng vận chuyển hàng hóa (điểm xuất phát, điểm đến, thời gian vận chuyển), thực hiện khai báo y tế và cam kết không dừng đỗ trên đường tại các chốt kiểm soát.

Phương tiện vận tải hàng hóa đến từ vùng có dịch ngoài các yêu cầu giống như đối với phương tiện vận tải đến từ vùng không có dịch, thì lái xe phải có giấy xét nghiệm âm tính virus SARS -CoV-2 (được đơn vị xét nghiệm có chức năng cấp và xét nghiệm trong thời gian tối đa 5 ngày tính đến thời điểm khai báo tại chốt, trạm ).

Tin bài liên quan