Dòng tiền nóng sẽ rút khỏi thị trường mới nổi?

Dòng tiền nóng sẽ rút khỏi thị trường mới nổi?

(ĐTCK) Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết, theo nghiên cứu của Công ty, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng của Trung Quốc đã có sự gia tăng đáng kể trong thời gian vừa qua và đã vượt lên một mặt bằng mới.

Cụ thể, các mức lãi suất kỳ hạn qua đêm, một tuần, hai tuần, một tháng lần lượt là là 5,5%, 7,2%, 7,1% và 8,5%. Các mức lãi suất này đều đã tăng gần gấp đôi so với thời gian trước đó.

Các số liệu trên cho thấy, tình trạng thanh khoản của hệ thống ngân hàng Trung Quốc đang rất đáng lo ngại. Các động thái của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thời gian gần đây phản ánh quan điểm điều hành cứng rắn đối với hoạt động cho vay dễ dãi của hệ thống ngân hàng.

MBS cho rằng, thời kỳ nới lỏng tiền tệ và tăng trưởng tín dụng quá cao của Trung Quốc có thể đã kết thúc và điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng tăng trưởng của nước này. MBS dự đoán, xu hướng này khiến dòng tiền nóng có thể tiếp tục rút khỏi các TTCK mới nổi và tác động tiêu cực đến TTCK Việt Nam .

Trao đổi với ĐTCK mới đây, TS. Quách Mạnh Hào, thành viên HĐQT MBS nhận định rằng, TTCK Việt Nam từ nay đến cuối năm sẽ khó có cơ hội lớn. Điểm sôi động nhất của thị trường sẽ là các hoạt động M&A, đặc biệt trong những ngành thu hút được sự quan tâm của khối ngoại như thực phẩm, đồ uống…