Đón dòng vốn lớn từ nhà đầu tư Mỹ

Đón dòng vốn lớn từ nhà đầu tư Mỹ

(ĐTCK) TTCK Việt Nam bật tăng trong phiên 22/10, đưa VN-Index lên sát mốc 600 điểm, sau khi có thông tin tỷ phú Mỹ Mark Mobius muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam với quy mô đầu tư có thể lên tới 3 tỷ USD.

Tỷ phú Mỹ Mark Mobius đứng đầu của The Templeton Emerging Markets Group, chuyên đầu tư vào các thị trường biên và thị trường mới nổi của Franklin Templeton Investments, công ty quản lý quỹ đang quản lý khối tài sản trị giá hơn 850 tỷ USD. Tại Việt Nam, tổng danh mục cổ phiếu niêm yết mà các quỹ thuộc Templeton Franklin Investments nắm giữ có trị giá khoảng 4.100 tỷ đồng, tương đương 200 triệu USD.

Ngoài tỷ phú Mark Mobius, tỷ phú Wilbur L. Ross, người giàu thứ 200 của Mỹ mới đây đã đưa ra đánh giá, Việt Nam là quốc gia an toàn nhất thế giới, là điểm đến đáng quan tâm của dòng tiền đầu tư từ Mỹ.

Chủ tịch Quỹ Harbinger, tỷ phú Philip A Falcone - người đầu tư vào dự án Hồ Tràm năm 2007 cho rằng, nguời Nhật Bản, người Trung Quốc, người Hàn Quốc cũng đang nhìn thấy cơ hội từ Việt Nam nên nếu người Mỹ không tăng tốc đầu tư vào Việt Nam, sẽ tụt hậu..

Đến tháng 7/2015, có 729 dự án đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam với tổng nguồn vốn khoảng 11 tỷ USD. Trên thị trường vốn, tháng 7/2015, Việt Nam thu hút 1.000 NĐT (trong đó 565 tổ chức và 430 cá nhân đầu tư). Tổng giá trị chứng khoán NĐT Mỹ sở hữu trên TTCK Việt Nam, theo VSD, vào khoảng 1,6 tỷ USD. Con số này còn nhỏ so với vốn hóa 60 tỷ USD trên TTCK.

Tuy nhiên, quyết sách nới room và bán vốn Nhà nước tại các DN tốt, đang thu hút dòng vốn từ Mỹ chọn Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm từ Việt Nam cho lãnh đạo Sở GDCK Nasdaq  trong lần đi xúc tiến đầu tư tại New York, tháng 7/2015

Tin bài liên quan