Doanh nhân và đam mê thể thao

Doanh nhân và đam mê thể thao

(ĐTCK) “Tôi với anh Trắc là những người đam mê song song cả kinh doanh và thể thao. Thể thao là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống”, ông Nguyễn Băng Tâm, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp niêm yết chia sẻ.

Sau một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi, tìm đến một môn thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe, giải tỏa stress được nhiều người lựa chọn. Điều này cũng không ngoại lệ đối với các doanh nhân luôn luôn bận rộn và thời gian được ví là quý như vàng, chỉ khác nhau cách lựa chọn môn thể thao.

Nếu như golf là môn thể thao “quý tộc”, thể hiện sự thành đạt và đẳng cấp, thì tennis là môn thể thao thông dụng hơn, vì nó phù hợp với nhiều hoàn cảnh, dù đòi hỏi người chơi phải có ý chí và sức khỏe, khổ luyện kỹ thuật, chiến thuật…

Thực tế cho thấy, câu lạc bộ những doanh nhân đam mê tennis ngày càng được thành lập nhiều hơn như Câu lạc bộ Tennis doanh nhân Hà Nội, Câu lạc bộ Tennis doanh nhân Phú Nhuận, Câu lạc bộ Tennis doanh nhân, báo chí và nghệ sĩ…

Là một người đam mê thể thao, doanh nhân Nguyễn Băng Tâm, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp niêm yết cho biết, ông đang theo cả hai môn thể thao là tennis và golf, trong đó môn tennis đã chơi từ những năm 1993 - 1994. Tham gia cùng Câu lạc bộ tennis của ông Tâm thời đó còn có doanh nhân Đỗ Văn Trắc, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom, cũng là những thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của TTCK. Từ năm 2002, ngoài ông Tâm và ông Trắc, nhiều doanh nhân khác khám phá thêm môn golf, một môn thể thao khá mới mẻ khi đó.

Theo ông Tâm, hàng năm, Câu lạc bộ Tennis doanh nhân Sài Gòn tổ chức nhiều giải thi đấu và mỗi giải quy tụ từ 100 - 200 doanh nhân. Trong đó, có rất nhiều doanh nhân đến từ các doanh nghiệp niêm yết, DNNN và CEO của các công ty chứng khoán.

“Nếu như golf là môn thể thao tự chơi với chính mình và golf mang lại cho các doanh nhân sự khám phá bản thân, đưa ra những quyết định sáng suốt, thì tennis lại là môn thể thao đối kháng, giúp các doanh nhân kết nối với nhau, sống vui vẻ và lạc quan hơn”, ông Tâm nói và cho hay, chơi thể thao giúp các doanh nhân liên hết, hiểu nhau và công việc thực hiện trôi chảy hơn.

“Tôi với anh Trắc là những người đam mê song song cả kinh doanh và thể thao. Thể thao là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống”, ông Tâm chia sẻ.

Là người am hiểu các môn thể thao và tính cách của các doanh nhân, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Sách Thái Hà cho rằng, những người trẻ, mới lập nghiệp thường chơi bóng đá, bóng chuyền và những môn thể thao đòi hỏi tính tập thể cao. Điều này có liên quan đến hoạt động lãnh đạo, sự phối hợp giữa các thành viên trong cơ quan là rất quan trọng. Nhiều khi thành công của một doanh nghiệp không hẳn là sự tập hợp một tập thể những người tài, mà là sự phối hợp ăn ý giữa các cá nhân. Trong ban lãnh đạo cũng vậy, nếu các thành viên không ăn ý với nhau có thể dẫn đến sự sụp đổ của doanh nghiệp. Khi đã có những thành đạt nhất định, các doanh nhân thường chuyển sang chơi tennis và “cao” hơn nữa là golf.

Theo nhiều ý kiến, cũng như theo chia sẻ của các doanh nhân, chơi thể thao với doanh nhân hiện nay cần thiết như chính những bữa ăn hàng ngày vậy. Chơi thể thao không chỉ đem lại sức khỏe cho doanh nhân, những ông chủ của doanh nghiệp, mà chơi thể thao còn giúp họ rèn trí tuệ, tính chịu đựng, khả năng phân tích và đánh giá tình huống để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.

Tin bài liên quan