Doanh nghiệp Việt Nam vươn ra “biển lớn”

(ĐTCK-online) Nhiều dự báo cho rằng, tình hình đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ còn sôi động hơn nữa trong năm 2008. Những lĩnh vực sẽ thu hút sự chú ý của doanh nghiệp Việt Nam là dầu khí (Đông Nam Á, châu Phi); điện lực, khai thác khoáng sản (Lào); viễn thông (Lào, Campuchia, Hồng Kông, Singapore, Hoa Kỳ); giao thông - vận tải (Singapore, Hồng Kông, Nga)...

Ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhận xét, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư ra nước ngoài, nhằm khai thác lợi thế của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Riêng trong năm qua, doanh nghiệp Việt Nam có 64 dự án được cấp phép đầu tư ra nước ngoài tại 18 nước và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký trên 391 triệu USD. Trong đó, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chiếm 156,8 triệu USD, công nghiệp chiếm hơn 147 triệu USD, thăm dò dầu khí 117,36 triệu USD. Lào tiếp tục là “điểm đến” thu hút sự chú ý đặc biệt của doanh nghiệp Việt Nam , với 23 dự án (162 triệu USD).

Như vậy, tính đến nay, có 249 dự án đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1,39 tỷ USD, hiện diện tại 35 nước và vùng lãnh thổ. Một số dự án thực hiện có hiệu quả và đã được điều chỉnh giấy phép để mở rộng quy mô hoạt động, như các dự án thăm dò - khai thác dầu khí tại Algeria , Malaysia và các dự án trồng cao su tại Lào...

Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác năng lượng điện giữa Việt Nam và Lào đến năm 2020, đã có 5 dự án điện được hai bên ký biên bản ghi nhớ và đang triển khai, với công suất 2.215 MW, trong đó có dự án Nhà máy Thủy điện Xekaman 3 tại tỉnh Sêkông vừa thực hiện ngăn sông. Dự án này có tổng vốn đầu tư 273 triệu USD, theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT). Khi đi vào hoạt động, Nhà máy này sẽ cung cấp trên 1 tỷ kWh/năm, chủ yếu xuất khẩu sang Việt Nam .

Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đối tác Việt Nam tham gia xây dựng các nhà máy thủy điện tại Lào, cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho dự án Nhà máy Thủy điện Luang Prabang, với tổng vốn đầu tư dự kiến 1,82 tỷ USD, công suất 1.410 MW (nhỏ hơn Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La ở Việt Nam).