Doanh nghiệp vẫn… ớn môi trường kinh doanh

Doanh nghiệp vẫn… ớn môi trường kinh doanh

(ĐTCK) Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành, được công bố tại hội thảo “Động thái doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2014” do VCCI tổ chức sáng nay (19/6), chỉ số động thái thực thấy của DN trong 6 tháng đầu năm nay vẫn còn ở mức âm (-5 điểm).

Tuy chỉ số động thái thực thấy 6 tháng đầu năm 2014 là -5 điểm, nhưng đã cải thiện hơn nhiều so với năm 2013 khi chỉ số này là -21 điểm. Điều này đã góp phần hỗ trợ chỉ số động thái tổng hợp của tổng thể tình hình sản xuất kinh doanh đạt 3 điểm. Mức điểm này tuy không nổi trội, nhưng kết quả đang thể hiện xu hướng tốt lên. Trong đó, mức độ cải thiện thể hiện chủ yếu ở năng suất lao động đạt: 17 điểm, tổng doanh số: 16 điểm, lượng đơn đặt hàng: 14 điểm…

Kết quả khảo sát còn cho thấy, 6 tháng qua, còn 2 yếu tố chưa được cải thiện là lợi nhuận trên một sản phẩm và giá bán bình quân, tuy nhiên mức độ xấu đi của 2 yếu tố này đã có cải thiện so với cuối năm 2013…

Bên cạnh những quan ngại về môi trường kinh doanh, kết quả khảo sát của VCCI ghi nhận, kể từ khi khảo sát chỉ số động thái DN năm 2010, thì 6 tháng đầu năm nay lần đầu tiên yếu tố về lợi nhuận được DN dự cảm tốt lên (+3 điểm). Mức cải thiện của yếu tố này được dự cảm chưa thực sự đáng kể, nhưng phát đi tín hiệu có chuyển biến tốt trong hoạt động kinh doanh của DN.

Tổng thể điều kiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, theo cảm nhận của các DN tốt hơn so với 6 tháng cuối năm ngoái, đồng thời các điều kiện này được dự cảm sẽ tiếp tục tốt hơn vào 6 tháng cuối năm 2014. Các điểm sáng nổi bật trong chuyển biến tốt thể hiện trên các măt: tiếp cận nguồn thông tin về thị trường, công nghệ; điều kiện hạ tầng tiện ích: điện, nước, xử lý nước thải; thái độ, ý thức trách nhiệm và năng lực của cán bộ công quyền trong thực hiện các quy định pháp lý…

“Trên cơ sở kết quả khảo sát, các vướng mắc, khó khăn mà DN đang phải đối mặt sẽ được VCCI tổng hợp, kiến nghị tới các cơ quan hoạch định chính sách để có hướng tháo gỡ, qua đó hỗ trợ DN kinh doanh thuận lợi hơn trong thời gian tới…”, bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký VCCI nói.

Tin bài liên quan