Ảnh Internet

Ảnh Internet

Doanh nghiệp và Chính phủ cùng bàn giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu

(ĐTCK) Hội nghị chuyên đề về giải pháp thúc đẩy xuất khẩu năm 2018 do Bộ Công thương tổ chức, đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sẽ diễn ra vào hôm nay (23/4) nhằm đánh giá tình hình xuất khẩu các tháng đầu năm và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu năm 2018.

Dự kiến, bên cạnh các cơ quan ban ngành của Chính phủ, Hội nghị sẽ thu hút sự tham gia của đông các hiệp hội ngành hàng; các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp tập đoàn tư nhân đang chuẩn bị lên kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu để tận dụng khai thác các cơ hội từ Hiệp định CPTPP và các hiệp định thương mại song phương đang bắt đầu có hiệu lực từ năm nay.

Báo cáp cập nhật triển vọng kinh tế của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương mới đây nhận định, do nhiều diễn biến bất định của thị trường thế giới và tác động bởi yếu tố tồn kho trong nước, tăng trưởng xuất khẩu năm 2018 dự kiến đạt 12,15%, giảm so với năm 2017. Theo đó, cán cân thương mại quay trở lại tình trạng thâm hụt với mức thâm hụt dự kiến vào khoảng 680 triệu USD.

Tin bài liên quan