Doanh nghiệp Nhật lập trung tâm nghiên cứu “khủng” tại Trung Quốc

Hãng sản xuất động cơ Nhật Bản Nidec sẽ rót vốn xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) mới tại Trung Quốc ngay giữa căng thẳng Mỹ - Trung.
Nidec cũng cung cấp visai xe điện cho hãng ô tô GAC (Trung Quốc) và Peugeot SA (Pháp). Trong ảnh: Kho bãi của nhà máy sản xuất ô tô Peugeot SA. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nidec cũng cung cấp visai xe điện cho hãng ô tô GAC (Trung Quốc) và Peugeot SA (Pháp). Trong ảnh: Kho bãi của nhà máy sản xuất ô tô Peugeot SA. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tạp chí Nikkei Asian Review, ngoài động cơ xe điện, Nidec cũng lên kế hoạch phát triển động cơ cho robot chăm sóc người già và đồ gia dụng. Trung tâm R&D mới sẽ được xây dựng tại thành phố Đại Liên, phía Đông Bắc Trung Quốc, với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ yên (tương đương 920,64 triệu USD). Trung tâm này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2021.

Nidec hy vọng quyết định đầu tư trên sẽ khắc phục được rủi ro từ căng thẳng Mỹ - Trung, cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường Trung Quốc. Với khoảng 1.000 nhân viên, trung tâm mới của Nidec sẽ tích hợp với cơ sở R&D quy mô trung bình của hãng này tại tỉnh Shiga, Nhật Bản. Trong đó, khoảng 400 nhân viên sẽ được ưu tiên tập trung phát triển động cơ truyền động cho xe điện.

Ông Shigenobu Nagamori, Chủ tịch kiêm CEO của Nidec, một người ủng hộ việc mở rộng sản xuất xuyên biên giới, cho rằng quyết định đầu tư trên là lời đáp từ cho nỗ lực đưa doanh nghiệp “hồi hương” của các chính phủ, trong đó có chính phủ Nhật Bản.

“Chúng ta nên tiếp tục (toàn cầu hóa). Đưa tất cả các chuỗi cung ứng trở về nhà chỉ làm tăng thêm rủi ro”, ông Nagamori nói.

Quyết định đầu tư của Nidec được đưa ra trong bối cảnh các đối thủ của hãng này trên toàn cầu đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung Quốc. Tập đoàn sản xuất phụ tùng ô tô Continental (Đức) dự kiến xây dựng trung tâm R&D tại Thiên Tân, Trung Quốc vào năm 2021, còn Bosch, nhà sản xuất khác của Đức, đã hợp tác với đối tác Trung Quốc để cung cấp động cơ xe điện.

Ngoài Trung Quốc, Nidec vẫn duy trì hoạt động sản xuất động cơ ô tô, động cơ công nghiệp và các thiết bị tại Mỹ trong bối cảnh lo ngại Mỹ có thể áp dụng thêm các hạn chế đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.

Tin bài liên quan