Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City - đẳng cấp 5 sao quốc tế tại Vân Đồn, Quảng Ninh.

Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City - đẳng cấp 5 sao quốc tế tại Vân Đồn, Quảng Ninh.

Định vị chiến lược phát triển bền vững của CEO Group

(ĐTCK) Làm thực, bài bản và chất lượng trên nguyên tắc đồng lợi với khách hàng, triết lý kinh doanh và tâm thế của nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp CEO Group đang trở thành một nhân tố tích cực trong ngành bất động sản Việt Nam. 

Chất riêng CEO Group

Từ 3 năm nay, khu nghỉ dưỡng 5 sao Novotel Phú Quốc Resort đã trở thành điểm đến quen thuộc của gia đình chị Hoàng My (Hà Nội).

Đã trải nghiệm ở nhiều khu resort, khách sạn 5 sao trong và ngoài nước, song gia đình chị chọn gắn bó với nơi đây không chỉ bởi khu nghỉ dưỡng có kiến trúc đẹp, đẳng cấp dịch vụ quốc tế mà còn bị níu kéo bởi cái tâm của chủ đầu tư, sự tận tụy, phong cách kinh doanh minh bạch và một chất gì đó rất khác biệt.

“Chất khác biệt” của CEO Group theo nhận xét của vợ chồng chị My là tâm thế của một nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp luôn mong muốn tạo ra những công trình đẹp, hữu ích cho khách hàng, cho mình và cho xã hội, lợi ích thì cùng chia, cùng hưởng, đồng lợi trên cả chặng đường dài.

“Mua biệt thự nghỉ dưỡng, chúng tôi xác định đầu tư lâu dài, bởi thế sẽ phải chọn chủ đầu tư rất kỹ, chọn người có chung tầm nhìn và làm thực”, chị Hoàng My chia sẻ.

Năm 2014, Tập đoàn CEO đã chọn Phú Quốc làm địa bàn chiến lược, tập trung nguồn lực lớn vào “cứ điểm” này và đã biến một vùng đất toàn cát trắng, cỏ dại thành khu tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế đẳng cấp với khách sạn 5 sao Novotel Phú Quốc Resort, khu biệt thự Novotel Villas, khu phố đi bộ Sonasea Shopping Center…

CEO Group đã trở thành 1 trong 3 nhà đầu tư lớn nhất tại Phú Quốc cả về tốc độ triển khai và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Novotel Phú Quốc Resort luôn đạt tỷ lệ lấp đầy ấn tượng.

Hiện nay, Tập đoàn đang tập trung triển khai Tổ hợp Best Western Premier Sonasea, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao thương hiệu hàng đầu của Mỹ, với sản phẩm là căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng. Rất nhiều khách hàng đã tiếp tục tin cậy lựa chọn đồng hành cùng CEO Group ở dự án này.

Còn rất nhiều phần việc đang chờ bàn tay và khối óc của người CEO Group để Đảo Ngọc ngày một đẹp hơn, hiện đại hơn, quyến rũ du khách đến và trở lại. “Nếu có thể làm được gì cho Đảo Ngọc tốt hơn, chúng tôi luôn sẵn sàng”, ông Đoàn Văn Bình, Chủ tịch CEO Group chia sẻ.

Phát triển những dự án đẹp, tạo ra chất lượng sống mới cho cư dân, triết lý kinh doanh ấy đã được CEO Group thể hiện rõ nét ở các dự án Biệt thự Sunny Garden City, Chung cư Baboo Garden tại Hà Nội hay Khu đô thị mới River Silk City (Hà Nam).

Tại Bamboo Garden - khu nhà ở xã hội, nhưng người dân nơi đây được hưởng tiêu chuẩn như nhà ở thương mại: Hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn; thang máy chất lượng cao Mitsubishi; sử dụng tiện ích chung của cả khu đô thị như hồ bơi, khu thể thao, vui chơi trẻ em…

Không gian khoáng đạt, mật độ xây dựng thấp, môi trường sống “xanh”, cảnh quan, an ninh, phòng chống cháy nổ tốt là những yếu tố thu hút không ít gia đình đang sống trong nội đô quyết định chuyển đổi. Không những thế, Sunny Garden City còn trở thành một điểm đến thú vị với đầy đủ tiện ích, đón những tiếng cười giòn tan và xua đi những mệt mỏi, căng thẳng.

Tháp CEO Phạm Hùng quy mô 27 tầng và 2 tầng hầm là công trình tiêu biểu trong phân khúc văn phòng hạng A, luôn lấp đầy diện tích 20.000 m2 nhờ tiện ích và chất lượng quản lý tòa nhà ưu việt.

Phát triển bền vững, tập trung vào chất lượng và uy tín thương hiệu, CEO Group được giới phân tích tài chính đánh giá là doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và liên tục có tên trong danh sách các doanh nghiệp được quản trị tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chiến lược phát triển CEO Group đến năm 2021 đã được cổ đông thông qua với mục tiêu trở thành tập đoàn phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam với các chuẩn quốc tế; lọt Top 250 trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam VNR 500 và Top 10 các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tư nhân Việt Nam. Riêng mảng bất động sản nghỉ dưỡng, CEO đặt mục tiêu 3.000 phòng nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên. 

Hợp lực để cùng thành công

“Tập đoàn CEO không tự làm mọi thứ và không nên làm mọi thứ. Chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng các nhà đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội để cùng phát triển dự án hiệu quả”, ông Đoàn Văn Bình chia sẻ về quan điểm kinh doanh.

Với quan điểm như vậy, những nhà đầu tư đồng hành cùng CEO Group ngay từ khi các dự án đi vào triển khai đều đạt kết quả đầu tư tích cực.

Tập đoàn CEO nằm trong Top 11 đơn vị đạt danh hiệu Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018.

Lọt vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư bình chọn.

2 đơn vị thành viên của Tập đoàn CEO nằm trong Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất 2017. 

Những nhà đầu tư đã từng đến và sử dụng sản phẩm của CEO Group hoàn toàn tin tưởng rằng, kế hoạch đã được Tập đoàn công bố sẽ được triển khai đúng tiến độ, thậm chí nhanh hơn rất nhiều so với bản vẽ nằm trên giấy. Những gì CEO Group đã làm tại các dự án là minh chứng rõ rệt nhất.

Trong mảng bất động sản nghỉ dưỡng, triết lý cộng hưởng nguồn lực để cùng nhau đi thật xa đã trở thành kim chỉ nam để CEO Group bắt tay với nhiều đối tác quốc tế đầu tư phát triển các khách sạn, khu nghỉ dưỡng có tiêu chuẩn dịch vụ, đẳng cấp quốc tế như Tập đoàn quản lý khách sạn Accor, Best Western, Tập đoàn thiết kế Kume Sekkei…

Vào đầu năm 2018, CEO Group đã tạo dấu ấn tiên phong trong ngành phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam khi ký hợp đồng với Accor vận hành Sonasea Van Don Complex - 3 thương hiệu 1 điểm đến.

Khu tổ hợp khách sạn 5 sao với quy mô hơn 1.000 phòng được quản lý dưới 3 thương hiệu của Tập đoàn là Pullman, Novotel Suites và Ibis Style theo kế hoạch được khởi công tại đảo Cái Rồng, trung tâm của Vân Đồn, nơi có bãi biển đẹp nhất, vào cuối năm 2018; dự kiến sẽ đưa vào vận hành trong năm 2020.

Khách sạn 3 trong 1, 2 trong 1 đã xuất hiện trên thế giới từ lâu nhằm thỏa mãn nhu cầu phong phú của nhiều đối tượng khách hàng trong một điểm đến, nhưng đây sẽ là Khu tổ hợp nghỉ dưỡng biển 3 trong 1 đầu tiên trên thế giới của Tập đoàn Accor, đồng thời là dự án khu nghỉ dưỡng lớn nhất của Tập đoàn Accor tại Việt Nam.

Bền bỉ, Tập đoàn CEO đã tích lũy quỹ đất lớn tại các địa phương có tốc độ phát triển nhanh như Phú Quốc (Kiên Giang), Vân Đồn (Quảng Ninh), Nha Trang (Khánh Hòa), Quảng Bình, Cần Thơ, Hà Nam, Hà Nội…

Lợi thế quỹ đất lớn sẽ giúp Tập đoàn CEO có tiềm năng phát triển dài hạn. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực trẻ, vững chuyên môn và yêu văn hóa CEO Group sẽ là những “vũ khí” đặc biệt giúp thương hiệu CEO Group ngày càng lớn mạnh, đủ năng lực cạnh tranh cả trong nước và quốc tế.

Tin bài liên quan