Bộ LĐ-TB&XH về việc điều động, bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ LĐ-TB&XH về việc điều động, bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Lao động - Thương binh xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh xã hội vừa ban hành các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) Doãn Mậu Diệp đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH về việc điều động, bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Tường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (Bộ LĐ-TBXH) kể từ ngày 1/1/2018.

Quyết định thứ hai, điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Phạm Thị Hải Hà, Phó Chánh văn phòng Bộ LĐ-TBXH giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TBXH) kể từ ngày 1/1/2018.

Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Sỹ Tuấn, Trưởng phòng nghiên cứu chính sách an sinh xã hội, Viện Khoa học Lao động xã hội giữ chức Phó Chánh văn phòng Bộ LĐ-TBXH kể từ ngày 1/1/2018.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Theo Quyết định số 2386/QĐ-BTTTT, Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post từ  ngày 1/1/2018.

Theo Quyết định số 2388/QĐ-BTTTT Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm ông Chu Quang Hào, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Vietnam Post từ ngày 25/12/2017.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chuẩn y ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Bí thư Đảng ủy Vietnam Post giữ chức Bí thư Đảng ủy Vietnam Post nhiệm kỳ 2015-2020.

Được biết, ông Phạm Anh Tuấn, sinh năm 1973, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân và là Tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng. Ông từng trải qua các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng Giám đốc, Tổng giám đốc Vietnam Post. 

Từ tháng 2/2011, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Bưu điện Việt Nam). Tháng 9/2013, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên Vietnam Post. 

Ông Chu Quang Hào, sinh năm 1976, tốt nghiệp Đại học Tài chính, Thạc sỹ quản trị kinh doanh. Trước khi là Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Vietnam Post, là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty vào năm 2015, ông Hào từng nhiều năm là Giám đốc, Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An.

Tin bài liên quan