Năm 2015 là một năm sôi động của Kim Oanh Group

Năm 2015 là một năm sôi động của Kim Oanh Group

Diện mạo mới của Kim Oanh Group

(ĐTCK) Khởi nghiệp từ năm 2006, những năm qua, CTCP Địa ốc Kim Oanh đã gây ấn tượng mạnh trên thị trường bất động sản khu vực phía Nam khi liên tục mở bán thành công hàng loạt các dự án, doanh thu dịch vụ tăng trưởng mạnh qua các năm. 

Đặc biệt, năm 2015, sự ra đời của Kim Oanh Group đã đánh dấu một bước phát triển mới của Công ty khi chuyển mình từ vai trò từ đơn vị phân phối sang nhà phát triển dự án quy mô lớn. Đây cũng là năm bản lề chuẩn bị cho chặng đường đột phá của Kim Oanh trong những năm tiếp theo.

Những thành tựu vượt bậc năm 2015

Năm 2015, thị trường bất động sản thật sự khởi sắc trên diện rộng ở tất cả các phân khúc sản phẩm, như đất nền, căn hộ, nhà xây sẵn, mặt bằng bán lẻ… Trong bối cảnh đó, CTCP Địa ốc Kim Oanh cũng đã đạt được những thành công ấn tượng. Cụ thể, Công ty đã triển khai bán hàng thành công Khu đô thị thương mại - dịch vụ RichHome, Khu đô thị RichHome 2, Khu đô thị thương mại - dịch vụ Dầu Giây Center City 2, Khu đô thị thương mại - dịch vụ The Mall City 2… với hơn 4.000 sản phẩm và doanh thu dịch vụ lên đến 1.600 tỷ đồng.

Tất cả các dự án này đều gây tiếng vang trên thị trường khi bán hết 100% sản phẩm trong thời gian ngắn kỷ lục. Trong đó, các dự án mang thương hiệu RichHome là dòng sản phẩm do chính Kim Oanh Group đầu tư theo mô hình nhà phố xây sẵn khép kín được khách hàng đón nhận tích cực, không đủ sản phẩm để bán.

Đặc biệt, Kim Oanh đã hợp tác với một số ngân hàng cho người mua nhà vay gói 30.000 tỷ đồng, tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp hiện thực hóa ước mơ an cư tại Bình Dương.

Trước đó, năm 2014 khi thị trường chưa hết khó khăn, nhiều DN phải nỗ lực để bám trụ, nhưng Kim Oanh vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thực tế, Công ty đã phân phối thành công gần 3.000 sản phẩm đất nền, doanh thu dịch vụ đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Trong đó, Dự án City Mall tại quận 8 đánh dấu bước ngoặt của Kim Oanh trong chiến lược mở rộng hoạt động ra địa bàn TP. HCM khi hợp tác với Công ty Phú Mỹ Lợi phát triển và phân phối hết toàn bộ sản phẩm dự án City Mall chỉ trong 2 tiếng đồng hồ.

Hiện nay, mạng lưới của Kim Oanh Group bao gồm 4 công ty thành viên và gần 600 nhân viên làm việc tại 5 sàn giao dịch tại Bình Dương, Đồng Nai, TP. HCM. Các đơn vị này sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình hoạt động, từ việc nghiên cứu thị trường, tìm kiếm quỹ đất mới, hoàn thiện thủ tục pháp lý, xây dựng dự án, cho đến khâu phân phối sản phẩm, chăm sóc khách hàng…, để trao tay đến khách hàng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất. 

“Đối với Kim Oanh Group, việc hình thành chuỗi gia tăng giá trị bất động sản không chỉ giúp tiết giảm đáng kể chi phí đầu tư, đảm bảo pháp lý minh bạch mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Khi đó, khách hàng sẽ dễ dàng sở hữu những sản phẩm mang thương hiệu Kim Oanh với chất lượng và giá thành tốt nhất”, bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty Kim Oanh chia sẻ. 

Đích ngắm chiến lược 2017

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, thị trường trong năm 2016 sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt bởi mức độ an toàn và biên độ lợi nhuận của bất động sản vẫn đang vượt trội so với các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán hay tiền gửi tiết kiệm…

Hiện tại, Kim Oanh Group đã chuẩn bị quỹ đất sạch hơn 250 héc-ta ở những vị trí đắc địa để phát triển dự án tại Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là TP. HCM. Cụ thể, năm 2016, Kim Oanh Group sẽ đưa ra thị trường khoảng 11.000 sản phẩm đất nền, nhà phố và có thể cả căn hộ giá rẻ. Trong đó, đáng chú ý là dự án có quy mô 9,3 héc-ta tại quận 9, TP. HCM.

“Với khâu chọn lọc kỹ lưỡng, được đầu tư phát triển theo mô hình khép kín, Kim Oanh Group kỳ vọng các dự án nói trên sẽ mang đến cơ hội tốt nhất cho các nhà đầu tư bất động sản cũng như những người đang có nhu cầu về nhà ở”, bà Oanh nói.

Bên cạnh mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm, Kim Oanh Group cũng sẽ mở thêm một chi nhánh giao dịch tại quận 1, TP. HCM, nhằm tiếp cận tốt hơn với các khách hàng tiềm năng. Đặc biệt, năm 2016 được xem là năm bản lề để Kim Oanh Group hoàn thiện bộ máy quản lý, quy trình hoạt động nhằm hướng đến mục tiêu niêm yết cổ phiếu của các đơn vị thành viên trên TTCK vào năm 2017.

Bà Oanh cho biết, việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán nhằm hướng đến ba mục tiêu chính: Tiếp cận các nguồn vốn giá rẻ để phát triển dự án; tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng trong và ngoài nước và chuyên môn hoá quy trình hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội thị trường mang lại.

Phát triển vì lợi ích cộng đồng

Không chỉ chú trọng hoạt động kinh doanh, những năm qua Kim Oanh Group cũng luôn quan tâm đến lợi ích cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện trên khắp cả nướcnhư trao học bổng, xây nhà tình nghĩa - nhà tình thương, chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mồ côi, xây cầu nông thôn, xây trường học cho vùng sâu vùng xa... Tính đến nay, tổng số tiền Công ty đóng góp cho các hoạt động này đã lên đến gần 27 tỷ đồng.

Các hoạt động thiện nguyện của Công ty Kim Oanh đã được nhiều cơ quan, tổ chức ghi nhận. Đặc biệt, mới đây, bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan