Diễn biến mới ở đảo nổi giữa biển Hội An

Từ tháng 5 đến nay, đảo cát khổng lồ nổi lên giữa biển Cửa Đại – Hội An khiến dư luận xôn xao được bồi thêm 50m về phía Bắc, chiều cao bồi khoảng 1m.
Tổng Cục phòng chống thiên tai thực hiện việc đo vẽ bình đồ tổng thể khu vực Cửa Đại (trên diện tích 600ha). Trong đó, đảo cát lớn nổi giữa biển Hội An và một đảo cát nhỏ nằm gần bờ, bên trái cửa biển. (Ảnh: Tổng Cục phòng chống thiên tai)

Tổng Cục phòng chống thiên tai thực hiện việc đo vẽ bình đồ tổng thể khu vực Cửa Đại (trên diện tích 600ha). Trong đó, đảo cát lớn nổi giữa biển Hội An và một đảo cát nhỏ nằm gần bờ, bên trái cửa biển. (Ảnh: Tổng Cục phòng chống thiên tai)

Tổng Cục phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa công bố thông tin về đảo nổi giữa biển Cửa Đại, Hội An sau đợt triển khai khảo sát vào cuối tháng 9 vừa qua.

Tại đợt khảo sát này, Tổng Cục phòng chống thiên tai thực hiện việc đo vẽ bình đồ tổng thể khu vực Cửa Đại (trên diện tích 600ha) để ghi nhận hiện trạng trước thời kỳ gió mùa Đông Bắc. Kết quả cho thấy, từ tháng 5 đến nay, cồn cát tiếp tục bồi ổn định về phía Bắc.

Theo đó, trong 5 tháng qua, phía Bắc đảo cát được bồi thêm 50m, chiều cao bồi khoảng 1m. Phía Đông diễn biến bồi, xói rất nhanh theo mỗi 2 tuần (hình thành các doi cát di chuyển về phía Bắc rồi xói mất). Phía Tây hầu như ít biến đổi. Trong khi phía Nam diễn biến rất phức tạp, từ đầu tháng 7 bắt đầu có xu hướng xói ở mũi phía Nam.

Đảo cát nổi giữa biển Hội An được dư luận chú ý từ sau Tết Nguyên đán 2019. Đảo cát này nằm trên tuyến đường thủy nội địa từ cảng Cửa Đại ra Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, Hội An).

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định chiều rộng của đảo cát này khoảng 200m và dài hơn 1km. Đảo cát này cách cảng Cửa Đại hơn 5 phút di chuyển bằng ca nô.

Trong chuyến khảo sát vào thời điểm giữa năm, Tổng cục phòng chống thiên tai phát hiện ngoài cồn cát trên, khu vực trong bờ tiếp tục bồi và nổi lên cồn cát nhỏ. Cồn cát mới nổi giữa biển này cách bờ tầm 230m, chiều dài khoảng 200m.

Hiện các đảo cát nổi này vẫn đang tiếp tục bồi, xói phức tạp. Tổng Cục phòng chống thiên tai vẫn tiếp tục theo dõi, khảo sát và báo cáo.

Tin bài liên quan