Ông Nguyễn Hào Hiệp, nhà sáng lập của First Real sẽ rút lui khỏi vị trí điều hành Công ty từ ngày 22/5

Ông Nguyễn Hào Hiệp, nhà sáng lập của First Real sẽ rút lui khỏi vị trí điều hành Công ty từ ngày 22/5

Địa ốc First Real (FIR) thay đổi nhiều chức danh lãnh đạo quan trọng

(ĐTCK) Công ty cổ phần Địa ốc First Real (mã FIR - HOSE) vừa công bố thông tin về việc thay đổi lãnh đạo đối với các chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. 

Theo đó, HĐQT Công ty miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hào Hiệp (1991) bắt đầu từ ngày 22/5/2020. Đồng thời, bổ nhiệm ông Hà Thân Thúc Luân (SN 1972) trở thành Tổng giám đốc mới.

Chức danh Chủ tịch HĐQT cũng có sự thay đổi khi ông Nguyễn Hào Hiệp thôi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT. Cụ thể, ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988) - Phó chủ tịch HĐQT được HĐQT bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 22/5.

Ông Nguyễn Hào Hiệp được biết đến là nhà sáng lập kiêm CEO First Real, là người có công gây dựng thương hiệu First Real phát triển như hiện nay, đồng thời đưa đơn vị này trở thành công ty bất động sản đầu tiên tại Đà Nẵng niêm yết lên sàn chứng khoán (2018).

Trả lời câu hỏi của cổ đông tại đại hội cổ đông diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua về việc rút lui các vai trò tại First Real, ông Nguyễn Hào Hiệp cho biết, bản thân rút lui khỏi vị trí điều hành để thực hiện một số kế hoạch cá nhân. Tuy nhiên, ông Hiệp cũng khẳng định, trong tương lai ông sẽ quay lại tiếp tục xây dựng First Real khi các dự định của cá nhân được hoàn thành.

Cùng với việc bổ nhiệm Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT, ĐHCĐ First Real cũng thống nhất bầu bổ sung ông Thân Hà Nhất Thống vào HĐQT Công ty với vai trò Thành viên HĐQT độc lập.

Ông Thân Hà Nhất Thống là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng, là đơn vị đối tác có nhiều hỗ trợ với First Real khi First Real chuyển từ vai trò đơn vị môi giới sang làm chủ đầu tư dự án.

Theo báo cáo tài chính của First Real, doanh thu thuần trong năm 2019 của Công ty đạt 328 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 93 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 450 tỷ đồng, giảm 31% so với 2018 (652 tỷ đồng), nguyên nhân là do giảm hàng tồn kho và giảm tài sản ngắn hạn.

Trong năm 2020, ĐHCĐ First Real cũng thống nhất thông qua mục tiêu doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng. Riêng trong quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 35,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8 tỷ đồng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 29/5, cổ phiếu FIR giảm nhẹ 0,1%, đứng tại mức giá 30.100 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh chưa tới 0,1 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan