ĐHCĐ Sasco (SAS): Chủ tịch HĐQT tự tin đạt và vượt kế hoạch 370 tỷ đồng lợi nhuận

ĐHCĐ Sasco (SAS): Chủ tịch HĐQT tự tin đạt và vượt kế hoạch 370 tỷ đồng lợi nhuận

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất SASCO (SAS), ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch HĐQT SAS cho biết, ngoài nhà ga quốc tế Cam Ranh, SAS mong muốn sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh thêm ở một số sân bay khác.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.625 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất kinh doanh thuần gần 2.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến 370 tỷ đồng, tăng 5,9% so với thực hiện năm 2017.

Ông Nguyễn Hạnh tin tưởng, Công ty sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhất là có sự hỗ trợ, ủng hộ của công ty mẹ là ACV sẽ giúp SAS có động lực phát triển. Hoạt động và kế hoạch của SAS sẽ gắn bó chặt chẽ với chỉ đạo của ACV.

Trong đó, cơ sở để SAS thực hiện kế hoạch là việc SAS sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh phòng khách CIP tại nhà ga quốc tế Cam Ranh (T2). Vào ngày 05/03 vừa qua, SAS đã quyết định thành lập chi nhánh công ty tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh với ngành nghề chính là kinh doanh hàng miễn thuế.

Đồng thời, SAS cũng tiến hành cung cấp suất ăn cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thí điểm cung cấp dịch vụ suất ăn cho 6 đoàn tàu SE gồm bữa chính và bữa phụ.

Hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cải tạo mặt bằng ga Sài Gòn phù hợp với mục đích kinh doanh phục vụ nhu cầu hành khách đi tàu (bao gồm các cửa hàng ăn uống, cửa hàng bán lẻ và phòng khách).

Chia sẻ bên lề ĐHCĐ, ông Nguyễn Hạnh cho biết, hoạt động cung cấp dịch vụ phòng chờ thương gia là hoạt động dịch vụ có biên lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với hai hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, bán lẻ tại trung tâm thương mại. Mong muốn của SAS là sẽ tiếp tục mở rộng ở một số cảng hàng không có lưu lượng khách đông, nếu được sự ủng hộ từ phía cơ quan chức năng, thì Phú Quốc cũng là đích ngắm của SAS

Năm 2017, SAS đạt 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17% so với cùng kỳ và vượt xa 58% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, lợi nhuận sau thuế 290 tỷ đồng. Với kết quả trên, cổ đông cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, trong đó chia cổ tức tỷ lệ 21,2%, SAS đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 6%

ĐHCĐ cũng tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Cụ thể, hai thành viên HĐQT là ông Phan Lê Hoan và ông Đặng Tuấn Tú, cùng bà Huỳnh Thị Diệu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty xin từ nhiệm kể từ ngày 26/03/2018. Cả 3 nhân sự đều đại diện cho phần vốn của ACV được điều chuyển và từ nhiệm theo sự phân công của ACV.

Các nhân sự mới bầu bổ sung và trúng cử gồm, bà Trần Thị Minh Nguyệt và ông Nguyễn Nam Tiến, ông Chu Khánh Toàn.

Tin bài liên quan