ĐHCĐ Rồng Việt: Tháng 4 tự doanh được hoàn nhập 50 tỷ đồng, quý II sẽ hết lỗ luỹ kế

ĐHCĐ Rồng Việt: Tháng 4 tự doanh được hoàn nhập 50 tỷ đồng, quý II sẽ hết lỗ luỹ kế

(ĐTCK) Tại ĐHCĐ CTCP Chứng khoán Rồng Việt diễn ra ngày 28/5, ông Nguyễn Hiếu, Tổng giám đốc Công ty cho biết, điểm tích cực là trong tháng 4 là Công ty hoàn nhập được 50 tỷ đồng chi phí dự phòng cho các khoản đầu tư. Tháng 5, với diễn biến thị trường tích cực hơn, thanh khoản tốt hơn, kỳ vọng hoạt động Công ty sẽ được cải thiện.

Năm 2020, Rồng Việt đặt kế hoạch doanh thu 313 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 6% và lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng. 

Ông Hiếu chia sẻ, trong quý I, các CTCK đều gặp khó khăn do thị trường chung bị tác động bởi dịch Covid nên kết quả là lỗ 88 tỷ đồng, phần lớn là từ trích dự phòng hoạt động tự doanh.

Luỹ kế 4 tháng, Rồng Việt đạt 101,8 tỷ đồng, thực hiện 32,55% kế hoạch của năm. Nhưng về chi phí của năm 2020 theo kế hoạch 268 tỷ đồng, thì tới tháng 4, luỹ kế là chi phí 140 tỷ đồng, tương ứng thực hiện 52,29%. Điều này dẫn tới lợi nhuận luỹ kế 4 tháng âm 38 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó chủ tịch HDQT chia sẻ thêm, ở thời điểm 31/3 chốt số liệu kế toán là thời điểm thị trường giarm rất mạnh, nhiều cổ phiếu rơi sâu dưới giá trị. Theo đó, Rồng Việt cũng phải trích lập khá nhiều cho danh mục đầu tư. Đến nay, có thể ước tính, hết tháng 5 thì Rồng Việt phục hồi lại được 80 tỷ đồng. Nếu may mắn, hết quý II, sẽ khắc phục được lỗ luỹ kế trong quý I, tốt hơn nữa thì sẽ lãi chút ít. 

Ông Tuấn cho rằng, mặc dù bị ảnh hưởng bởi Covid, nhưng nhìn chung các hoạt động của Rồng Việt vẫn giữ được ổn định, đội ngũ nhân sự cũng được giữ nguyên, không tổn thất gì.  

Trả lời cổ đông về việc tham gia tự doanh trên thị trường phái sinh để kiếm lợi nhuận, ông Tuấn cho biết, Rồng Việt cũng có cung cấp dịch vụ môi giới  phái sinh, nhưng có tham gia thị trường phái sinh dưới góc độ nhà đầu tư thì chưa từng tham gia. Với VDSC, chưa đủ tự tin tham gia tự doanh đối với thị trường phái sinh.  

Tại đại hội lần này, HĐQT đã trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT và 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021 của ông Trần Lệ Nguyên, Chủ tịch HĐQT, ông Kelly Yin Hon Wong, Thành viên HĐQT, ông Võ Long Nguyên, Thành viên HĐQT độc lập, bà Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban kiểm soát, ông Nguyễn Thúc Vinh, Thành viên Ban kiểm soát. 

Ông Tuấn chia sẻ, việc từ nhiệm của ông Nguyên đến từ nguyện vọng cá nhân. Hiện ông Nguyên có nhiều kế hoạch đầu tư kinh doanh cá nhân riêng, do đó quyết định rời vị trí Chủ tịch tại VDS, nhưng vẫn là cổ đông lớn và gắn bó thêm một thời gian nữa.

Đồng thời, Đại hội cũng biểu quyết thông qua bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Thúc Vinh và bà Hoàng Hải Anh - là thành viên HĐQT độc lập; 2 thành viên Ban kiểm soát là ông Hồ Tấn Đạt và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng cho nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Rồng Việt nhiệm kỳ 2017-2021 cũng đã bầu ông Nguyễn Miên Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Hồ Tấn Đạt giữ chức Trưởng ban Kiểm soát.

Tin bài liên quan