ĐHCĐ PTI: Năm 2023 tiếp tục không thông qua phương án tăng vốn điều lệ

ĐHCĐ PTI: Năm 2023 tiếp tục không thông qua phương án tăng vốn điều lệ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tại ĐHCĐ năm 2023 của Tổng công ty bảo hiểm bưu điện (PTI) diễn ra sáng nay 30/6 tại Hà Nội đã không thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ lên gấp đôi (tăng thêm 803 tỷ đồng).

Đại diện DB giải thích lý do vì sao không đồng ý tăng vốn: Thứ nhất do PTI có lợi nhuận âm trong năm 2022 do đó, việc tăng vốn điều lệ trong năm nay sẽ có thể gặp phải những khó khăn về mặt pháp lý. Thứ hai, bản chất việc kinh doanh của Bảo hiểm là biên độ khả năng thanh toán, trong khi biên độ thanh toán đã được cải thiện do kết quả kinh doanh đầu năm 2023 tốt lên, đồng thời việc kế hoạch doanh thu giảm 18% so với năm 2022 nên việc tăng vốn là không cần thiết vào lúc này.

Ngoài tờ trình tăng vốn bị cổ đông DB (Hàn Quốc chiếm 37% tỷ lệ sở hữu) phủ quyết, các tờ trình khác về kế hoạch kinh doanh cũng như miễn nhiệm một số thành viên HĐQT đều đã được thông qua.

Cụ thể, Đại hội thông qua kế hoạch năm 2023 với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 5.730 tỷ đồng, giảm 8,6% so với mức thực hiện 6.266 tỷ đồng của năm 2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 112 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ 347,4 tỷ đồng. Năm 2023, hãng bảo hiểm này tiếp tục không chia cổ tức.

Trước đó, HĐQT PTI trình cổ đông phương án phát hành gần 80,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Giá chào bán là 10.000 đồng/CP.

Theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, 45% số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tài chính dài hạn và các giấy tờ có giá trên thị trường; 45% được sử dụng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tiền gửi tại ngân hàng (phù hợp với quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm); và 10% còn lại được sử dụng bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng và hệ thống công nghệ thông tin.

PTI hiện có năng lực về vốn ở mức thấp so với thị trường (804 tỷ đồng). Cụ thể, PTI đang đứng thứ 3 về doanh thu nhưng chỉ xếp thứ 9 về quy mô vốn điều lệ so với các công ty bảo hiểm phi nhân thọ.

Theo đánh giá của HĐQT Công ty, với quy mô vốn điều lệ nhỏ, PTI khó có cơ hội tham gia các hợp đồng bảo hiểm lớn do không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư về mức vốn điều lệ tối thiểu.

Bên cạnh đó, quy mô vốn nhỏ cũng dẫn đến việc hạn chế khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường. Chính vì vậy, tăng vốn điều lệ giúp tăng cường năng lực tài chính, giúp Công ty có cơ hội tham gia các hợp đồng bảo hiểm lớn, đặc biệt là trong đấu thầu bảo hiểm….

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, HĐQT PTI cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành 80,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá bán 10.000 đồng/CP cho cổ đông hiện hữu; gần 96,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 120%; và phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, số lượng phát hành tối đa là 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chào bán. Tuy nhiên, tất cả các tờ trình phát hành thêm này đã không được ĐHCĐ thông qua.

Tại cuộc họp ĐHCĐ sáng nay, bà Nguyễn Minh Hương - Chủ tịch HĐQT của PTI cũng đặt vấn đề với DB về việc sở hữu cùng lúc hai công ty bảo hiểm và có vốn tại một công ty bảo hiểm có thị phần lớn trên thị trường như PTI liệu có phù hợp và có ảnh hưởng gì đến cạnh tranh trên thị trường không?

"Nếu tin tưởng vào đầu dài hạn tại PTI thì DB nên giảm cổ phần sở hữu tại PTI xuống chứ không thể sở hữu 37% tại PTI mà lại sở hữu hơn 70% cổ phần tại 2 công ty bảo hiểm khác", bà Hương nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Park Ki Hyun-Thành viên HĐQT PTI, đại diện phần vốn của DB (Hàn Quốc) tại PTI cho biết, việc mua cổ phiếu của công ty bảo hiểm khác không liên quan đến nội dung của cuộc họp ĐHCĐ này của PTI.

"Tuy nhiên, vì cổ đông đã quan tâm thì chúng tôi sẽ chia sẻ chiến lược của chúng tôi tại Việt Nam: DB là công ty bảo hiểm có lịch sử vận hành trên 60 năm tại Hàn Quốc và đã đầu tư vào nhiều thị trường như Mỹ và châu Á, Trung Quốc, Việt Nam… Đây là một chiến lược vốn đã có sẵn tại các thị trường nước ngoài. Khi đầu tư chúng tôi sẽ là những nhà đầu tư dài hạn và hai công ty chúng tôi có kế hoạch mua cổ phần là VNI và BSH (mua 75% cổ phần) so với PTI thị phần còn thua xa rất nhiều. Vì thế PTI vẫn luôn là công ty chúng tôi quan tâm hàng đầu tại Việt Nam.

Về chiến lược nhà bảo hiểm bán lẻ của PTI, chúng tôi đồng ý về chiến lược bán lẻ. Tuy nhiên, với một công ty bảo hiểm bán lẻ tốt thì cần nâng cao năng lực về định phí. DB ở Hàn Quốc có những biểu phí về xe và con người khác với các công ty bảo hiểm khác từ phân tích dữ liệu quá khứ và cải thiện hoạt động của mình. Tại Việt Nam và PTI chúng ta chưa làm được việc đó nên khả năng công ty đưa ra được biểu phí khác biệt các công ty khác là định hướng quan trọng để phát triển công ty bán lẻ. Với PTI trong thời điểm hiện tại việc quản lý kênh cũng là 1 yếu tố quan trọng".

Tin bài liên quan