Đến năm 2020, châu Á sẽ chiếm 45% thị phần thị trường chiếu sáng thế giới

Đến năm 2020, châu Á sẽ chiếm 45% thị phần thị trường chiếu sáng thế giới

(ĐTCK) Theo Báo cáo Triển vọng năng lượng ASEAN, năm 2013, ASEAN tiêu thụ 4,5% năng lượng của thế giới và theo tính toán, sẽ tăng lên 5,7% trong thời gian tới.

Đến 2035, theo tính toán của Tổ chức The Business as Usual, nhu cầu tiêu thụ năng lượng của ASEAN sẽ tăng tới 2,7 lần so với mức hiện tại để đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, báo cáo lại cho rằng, nguồn năng lượng trong tương lai sẽ có xu hướng giảm dần. Điều này chắc chắn sẽ tạo ra thách thức về an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Mặc dù vậy, bà Pakwanjiamjirol, Tổng giám đốc Công ty The Exhibiz cho biết, thị trường chiếu sáng toàn cầu cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực, việc sử dụng tiết kiệm năng lượng đang gia tăng. Theo nghiên cứu của Mc Kinsey & Company, thị trường chiếu sáng sẽ đạt mốc doanh số kỷ lục là 110 tỷ euro vào năm 2020, trong đó châu Á là thị trường tăng trưởng mạnh nhất.

Hiện tại, châu Á chiếm 35% tổng thị phần và sẽ tăng tới 45% vào năm 2020. Hiện nay, thị trường chiếu sáng chiếm lĩnh bởi công nghệ LED, theo tính toán sẽ đạt 29 triệu USD vào năm 2020.

Từ ngày 1 - 3/9/2016 tại Trung tâm Triển lãm thương mại và hội nghị quốc tế (BITEC), Bangkok, Thái Lan sẽ diễn ra Hội chợ chiếu sáng Thái Lan 2016. Hội chợ dự kiến sẽ quy tụ hơn hơn 350 công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực chiếu sáng và dự kiến thu hút khoảng 10.000 khách thương mại tham quan trong khu vực.

Ngày 17/6, Cuộc toạ đàm giới thiệu hội chợ chiếu sáng Thái Lan 2016 đã được tổ chức tại Việt Nam do Phòng Thương mai và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Điện lực địa phương Thái Lan, Công ty The Exhibiz, Cục xúc tiến Thương mại quốc tế (DITP) Thái Lan tổ chức.

Tin bài liên quan