Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Đề xuất xử lý hình sự cán bộ dùng bằng giả

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, những cán bộ công chức sử dụng giấy tờ giả chủ yếu bị xử lý hành chính, nay đến mức phải xử lý hình sự.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, tình trạng đối tượng giả mạo trang web làm giấy tờ giả công khai trên mạng. Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng liên quan triệt phá nhiều tổ chức, băng nhóm sản xuất đường dây làm giấy tờ giả, chứng chỉ giả. Có vụ thu được 1.500 mẫu dấu, công cụ, máy móc làm mẫu giả, con dấu giả.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng cũng khai nhận có thể thực hiện hầu hết các công tác sản xuất giấy tờ giả kể cả phôi bằng, dấu giả…, cả bằng tốt nghiệp các trường đại học, y, dược, hành nghề, bằng lái xe giả, bằng tuyển dụng cán bộ. Nhóm đối tượng sử dụng giấy tờ này để phục vụ hoạt động lừa đảo hoặc để phục vụ tuyển dụng cán bộ, đánh giá năng lực cán bộ.

“Đề xuất rà soát việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để xử lý nghiêm. Những người sử dụng giấy tờ giả chủ yếu bị xử lý hành chính, nay đến mức phải xử lý hình sự. Đồng thời, tập trung đấu tranh bóc gỡ đường dây, ổ nhóm làm giấy tờ giả”, Bộ trưởng nêu giải pháp.

Đề cập về tín dụng đen, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong năm 2018 - 2019, việc trấn áp rất mạnh tội phạm tín dụng đen đạt được nhiều kết quả. Tội phạm tín dụng đen được kiềm chế, nhiều nơi dừng hoạt động, nhiều nơi hoạt động cầm chừng. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn cho vay qua mạng. Tội phạm tín dụng đen vẫn còn đất sống.

Các giải pháp cần tập trung, theo Bộ trưởng là cần tiếp tục duy trì khí thế tấn công mạnh tội phạm. Khẩn trương có hướng dẫn giải quyết xử lý tội phạm liên quan đến tín dụng đen.

“Phạm vi dân sự và hình sự vẫn mong manh. Vay tín dụng là quan hệ dân sự, nếu đi quá phạm vi, có dấu hiệu lừa đảo mới bị xử lý hình sự, hoặc mức lãi suất cao chưa chắc đã vi phạm hình sự do 2 bên tự thỏa thuận. Đây là những khó khăn, vướng mắc trong thực tế. Do đó, ngân hàng cần đa dạng hóa cho vay tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Ngoài ra, cần xây dựng hành lang pháp lý cho vay qua mạng internet”, Bộ trưởng nói thêm.

Tin bài liên quan