Đầu tư cổ phiếu “đa cấp”, những dấu  hiệu lừa đảo!

Đầu tư cổ phiếu “đa cấp”, những dấu hiệu lừa đảo!

(ĐTCK) Thời gian gần đây, không ít người “nhẹ dạ cả tin” tham gia vào một loại hình kinh doanh mới: đầu tư cổ phiếu trực tuyến.

Điểm đáng chú ý nhất của loại hình đầu tư này là được quảng bá đem lại lợi nhuận rất cao, nhưng lại không có rủi ro.

Câu chuyện về cơ hội đầu tư tại Uinvest

Trên nhiều diễn đàn mạng có những lời kêu gọi, mời chào mọi người tham gia kinh doanh cổ phiếu trực tuyến. Những “chuyên viên môi giới” này không làm việc trực tiếp cho CTCK hay tổ chức nào, mà hầu hết cũng là “NĐT”. Theo đó, những người này cho biết, họ đã kinh doanh cổ phiếu trực tuyến được vài tháng thông qua Công ty Uinvest, thấy có lãi và mong muốn chia sẻ cơ hội kinh doanh tuyệt vời này cho các thành viên khác. Theo đó, muốn mua cổ phiếu của một công ty nào đó ở Ukraine và Đông Âu, người mua đăng nhập vào trang web của Công ty Uinvest, chuyển tiền và chọn lựa cổ phiếu của một số công ty để mua, chỉ với vài dòng thông tin giới thiệu.

Ví dụ, một công ty cho thuê nhà thuyền ở Canada đã hoạt động được 2 năm, giá cổ phiếu 300 USD/CP, lợi nhuận mỗi tháng 40 USD/CP. Hay một chuỗi nhà hàng Spa ở Ukraine, đã hoạt động được 7 năm, giá cổ phiếu là 89 USD/CP, lợi nhuận mỗi tháng là 15 USD/CP.

Tất cả các cơ hội đầu tư được giới thiệu chỉ có một bức ảnh chụp và một vài thông tin đơn giản như trên, nhưng lại được khá nhiều người đặt mua, bởi lời hứa lợi nhuận mỗi tháng 10 - 30%. Việc ghi nhận sở hữu cũng chỉ là thông qua những tài khoản “ảo” trên mạng. Nếu muốn có giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu, Uinvest sẽ chuyển đến NĐT một tờ chứng nhận A4, với mức phí là 100 USD.

Theo Uinvest, Công ty được thành lập năm 2006, trụ sở ở Ukraine và Hoa Kỳ, thu hút vốn của các NĐT cá nhân cho các công ty yêu cầu tài trợ. Trang web công ty này cho biết, trung bình lợi nhuận ròng hàng tháng của tất cả các dự án cho các NĐT là 12%. Uinvest sẽ lấy 10% phí trên lãi. Còn khi bán cổ phiếu, người bán sẽ mất phí 1% cộng với 1 USD. Nếu muốn rút lại tiền, NĐT có thể bán lại cổ phiếu cho Univest với giá gốc hoặc đặt lệnh bán cho người khác với giá cao hơn.

 

Bản chất là kinh doanh đa cấp

Thực chất, trò chơi đầu tư này trở nên hấp dẫn với nhiều người vì nó diễn ra theo hình thức đa cấp, người trước giới thiệu người sau và hưởng hoa hồng từ việc này. Càng nhiều tiền đầu tư và càng nhiều người mua cổ phiếu, thì hoa hồng càng cao, từ 4 - 15% trên số tiền người tham gia sau nộp vào. Đây chính lý do khiến nhiều người nhiệt tình lôi kéo người khác tham gia.

Giới chuyên gia tài chính nhận định, có hai dạng NĐT tham gia vào “trò chơi” này. Loại thứ nhất là biết có rủi ro, bởi chẳng có cơ hội kinh doanh nào mà không có rủi ro, nhất là lại được quảng cáo lợi nhuận cao như vậy. Tuy nhiên, những người này cũng biết họ có thể kiếm lợi từ việc “lừa gạt” người khác tham gia, để nuôi chính mình.

Loại thứ hai là những người cả tin, bị lôi kéo tham gia với tâm lý chơi thử một lần cho biết, ban đầu chỉ chơi thử một vài triệu đồng (vài trăm USD), sau ham dần, số tiền tăng lên do bị cuốn vào vòng xoáy. Khi tỉnh ngộ, họ lại trở thành những người môi giới, đi lôi kéo người khác với mục đích “gỡ gạc” lại được tiền gốc. Vòng xoáy này vì thế cứ diễn ra, cho đến một lúc nào đó sẽ “sập”. Hậu quả là những người đến sau sẽ gánh chịu rủi ro cho những người tham gia trước.

 

  So sánh cơ hội cổ phiếu Việt và cổ phiếu trực tuyến Uinvest

 

Cổ phiếu Việt Nam

Cổ phiếu trực tuyến

Số cơ hội đầu tư

704 mã chứng khoán

53 công ty

Giá cổ phiếu

61,36% mã dưới mệnh giá 10.000 đồng, 24,01% mã dưới 20.000 đồng. Cổ phiếu rẻ nhất có 300 đồng/CP, cổ phiếu cao nhất có 157.000 đồng/CP

Giá tính bằng USD, thấp nhất là 11 USD, cao nhất là 15.000 USD

Lợi nhuận cam kết

Cổ tức bình quân 7 - 20%/năm trên mệnh giá (700 - 2.000 đồng/CP)

Lãi theo tháng, 15 - 30%/tháng, tính bằng USD (từ 1 - 653 USD)

Bán lại

Không có

Được bán lại với giá gốc

Số cổ phiếu có thể mua

Rất nhiều, trên số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng

Bị giới hạn, tính đến thời điểm ĐTCK ghi nhận chỉ có 4.722 cổ phiếu có thể mua được. Những cổ phiếu có lợi tức cao chỉ còn một vài mã.

Giao dịch

Theo phiên, có giờ giấc

Online 24/24h

Môi giới

Các CTCK ở Việt Nam

Trang web Uinvest, trụ sở tại Ukraine

Thông tin về cơ hội đầu tư

Minh bạch, số liệu tài chính đầy đủ, do chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước Việt Nam

Không có thông tin, không chịu sự quản lý của Nhà nước Việt Nam

Một số môi giới đầu tư cổ phiếu trên mạng chia sẻ: “Hiện số tiền bỏ ra ban đầu tăng gấp đôi và đã rút được gốc về, còn số lãi cho quay vòng, nếu có bất trắc cũng coi như chẳng mất gì”; “Tham gia Uinvest không cần số tiền lớn, chỉ cần 60 - 100 USD là được, chăm chỉ mua bán cổ phiếu liên tục, một tháng là lấy lại vốn thôi”; “Dám chơi dám chịu, mình mới tham gia hơn 1 tháng với 105 USD, đã lấy lại vốn, giờ chỉ chơi bằng lãi. Mình vừa làm môi giới vừa tự chơi. Mấy lời cảnh báo cũng có đọc, có xem, nhưng cá nhân mình thấy chẳng sao cả. Uinvest không bắt mình phải lôi kéo người khác mới kiếm được lợi nhuận”.

Tuy nhiên, cũng có cảnh báo từ chính những người chơi: “Môi giới muốn nhận được tiền hoa hồng phải giới thiệu được người chơi khác nộp tiền vào, tiền phải giữ trong tài khoản ít nhất 1 tháng mới được rút ra. Cho nên, ai muốn kiếm tiền từ mạng lưới của mình cũng không phải đơn giản đâu. Mặc dù khi mới tham gia được cam kết trả hoa hồng 15%, nhưng thực tế mức hoa hồng nhận được chỉ từ 5 - 13%, bởi sau mỗi tháng, nếu bạn không giới thiệu thêm được người gửi tiền vào ít nhất 1.000 USD nữa, thì sẽ bị trừ tỷ lệ hoa hồng 5%. Chưa kể, hiện Uinvest đã thắt chặt quản lý, nên bạn khó rút hết tiền trong tài khoản một lúc, ví dụ nếu có 1.000 USD phải rút vài ba lần. Mặt khác, lãi thực tế không cao như quảng cáo, vì lãi hàng tháng đều bị trừ 10%, mỗi khi bán cổ phiếu bị thu phí 1 USD + 1% giá trị bán”.

Ở Việt Nam, ba năm trước đây đã có hai mạng lưới huy động tài chính đa cấp qua mạng là Las Vegas Invest và Colony Invest. Cả hai mạng này đều đã đổ vỡ với hàng ngàn người “tiền mất, tật mang”. Cho đến nay, Uinvest vẫn trả lãi đầy đủ, nhưng không ai dám chắc là sẽ không “sập” như hai công ty trên.

“Nhà đầu tư cần hết sức thận trọng”

Ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Hiệu suất sinh lời quảng cáo khoảng 10 - 12% hàng tháng hoặc hàng năm là hiệu suất sinh lời khá cao. Thời điểm hiện nay, khó có tổ chức nào thu hút vốn đầu tư tại Việt Nam để đầu tư vào các thị trường quốc tế mà có cam kết chắc chắn như vậy, trong khi thương hiệu, tên tuổi gần như không có. Tôi không dám chắc đây là lừa đảo, nhưng không có cơ sở pháp lý để xử lý các tranh chấp khi không đạt được mức sinh lời cam kết hoặc không hoàn trả được khoản đầu tư gốc.

Các nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam cần hết sức thận trọng, vì đầu tư vào cổ phiếu cần xem xét lịch sử hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo tài chính trong một số năm nhất định, cũng như diễn biến của thị trường để có cơ sở đầu tư. Trong khi ở đây, việc đầu tư vào một vài cổ phiếu trong gói cổ phiếu do một tổ chức đưa ra mà không biết ở thị trường nào.