Đầu tư Bitcoin, ông chủ SoftBank mất hơn 130 triệu USD

Masayoshi Son mua Bitcoin khi đồng tiền này gần đạt đỉnh kỷ lục và bán hết lúc nó liên tục lao dốc hồi cuối năm ngoái.
Ông chủ SoftBank - Masayoshi Son, người giàu thứ hai Nhật Bản. Ảnh:CNBC

Ông chủ SoftBank - Masayoshi Son, người giàu thứ hai Nhật Bản. Ảnh:CNBC

Tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son – nhà sáng lập SoftBank đã mất hơn 130 triệu USD khi đầu tư vào Bitcoin, theo một nguồn tin của Wall Street Journal.

Ông Son mua Bitcoin cuối năm 2017 – thời điểm đồng tiền ảo này sắp chạm đỉnh kỷ lục (gần 20.000 USD). Đến cuối năm ngoái, ông đã bán hết khi giá Bitcoin liên tục lao dốc.

Tuy nhiên, Wall Street Journal cũng không biết chính xác ông chủ SoftBank đã đầu tư bao nhiêu vào đồng tiền kỹ thuật số này. Mỗi Bitcoin đang được giao dịch quanh mốc 5.500 USD, thấp hơn gần 4 lần mức đỉnh kỷ lục cuối năm 2017.

Nguồn tin của Wall Street Journal cho biết, Son đầu tư vào Bitcoin do được Peter Briger - đồng sáng lập hãng quản lý tài sản Fortress Investment Group giới thiệu. Đầu năm 2017, SoftBank đã mua lại Fortress Investment, nên sở hữu các khoản dự trữ Bitcoin cùng các quỹ đầu tư truyền thống.

Dưới thời Briger, Fortress lần đầu mua Bitcoin năm 2013. Khi đó, Bitcoin vẫn là một đồng tiền ít người biết. Đến khi SoftBank hoàn thành việc thâu tóm, số Bitcoin của Fortress sở hữu có giá trị khoảng trên 150 triệu USD.

Nổi tiếng là một nhà đầu tư sắc xảo nhưng việc đầu tư vào Bitcoin không phải lần đầu tiên Son quyết định nhanh chóng như vậy. Ông chủ SoftBank đã nhiều lần đồng ý rót vốn hàng triệu USD chỉ sau một thời gian ngắn trò chuyện cùng các nhà sáng lập, CEO doanh nghiệp.

SoftBank là quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất thế giới với tổng tài sản trị giá khoảng 190 tỷ USD. Thông qua quỹ SoftBank Vision, Son tập trung vào các khoản đầu tư dài hạn cho các hãng công nghệ như Uber, Nvidia, Flipkart, WeWork, OneWeb...

Tin bài liên quan