Dầu sẽ tăng giá trở lại?

Dầu sẽ tăng giá trở lại?

(ĐTCK) Giá dầu đang nhúc nhích tăng do dự đoán rằng, một cuộc xung đột leo thang ở Libya sẽ giúp giảm bớt sự dư thừa nguồn cung.

Theo một quan chức chính phủ, các bể chứa dầu tại cảng dầu lớn nhất Libya của Es Sider có nguy cơ bắt cháy vì gió đang lan mạnh. Trong khi đó, theo AP, Bộ trưởng Bộ năng lượng Algeria, ông Youcef Yousfi kêu gọi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm sản lượng để tăng giá.

“OPEC cần phải can thiệp để sửa chữa sự mất cân bằng và cắt giảm sản lượng để đưa giá lên cao và bảo vệ thu nhập của các quốc gia thành viên”, ông Yousfi phát biểu.

Trong năm qua, giá dầu đã giảm 46%, đây là sự sụt giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 2008. Theo số liệu của Bloomberg, trong khi OPEC phản đối cắt giảm sản lượng để bảo vệ thị phần, khi sản xuất tại Mỹ liên tục tăng lên ở mức cao nhất trong 3 thập kỷ qua trong bối cảnh bùng nổ đá phiến sét, thì Libya chỉ bơm 580.000 thùng/ngày trong tháng 11 và hơn 200 thùng/ngày trong những ngày cuối năm qua do ảnh hưởng từ nội chiến, giảm rất nhiều so với mức 1,6 triệu thùng/ngày vào những năm 2011 đổ về trước.

Michael McCarthy, Trưởng nhóm chiến lược gia tại CMC Markets ở Sydney cho biết: “Rõ ràng sự gián đoạn nguồn cung tiềm năng có thể xây dựng lại giá dầu. Chúng ta đã dự đoán về điều này trong hơn một tuần qua, nhưng tôi cho rằng, điều này không phải là động lực chính, mà chỉ có thể hỗ trợ thúc đẩy mức giá một phần nào đó”.

Sản lượng dầu của Libya đã giảm mạnh do cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 2011. Trước nội chiến, Libya sản xuất khoảng 2% tổng sản lượng dầu mỏ toàn cầu, tương đương 1,6 triệu thùng/ngày, trong đó 1,3 triệu thùng được giành cho xuất khẩu. Tuy nhiên, kể từ sau đó, sản lượng liên tục sụt giảm, dù trữ lượng dầu mỏ nước này đảm bảo đủ khai thác với tộc độ 1,6 triệu thùng/ngày trong vòng 80 năm nữa. Theo dự báo của Reuters, phải mất 1 năm nữa Libya mới có thể khôi phục lại được sản lượng dầu mỏ ở mức 1 triệu thùng/ngày, trước khi quay lại mức trước nội chiến trong 2, 3 năm tới.

Bên cạnh đó, vào ngày 25/12 vừa qua, phiến quân Bình Minh Libya đã bắn rocket vào một số bồn chứa dầu tại cơ sở dầu mỏ Es Sider mở miền Bắc nước này, khiến cho kho dầu này bị bốc cháy. Theo giới chức Libya, ngày 27/12, hỏa hoạn đã lan sang 5 bồn chứa dầu. Tại cảng dầu này có 19 bồn chứa dầu.

Những bồn dầu này có khả năng lưu trữ 6,2 triệu thùng/bồn. Theo phát ngôn viên Mohamed Elharari, cảng dầu lớn thứ ba National Oil Corp Libya của Ras Lanuf cũng bị đình trệ sản xuất trong tháng này bởi những ảnh hưởng từ cuộc nội chiến.

“Thị trường từ lâu đã nhận thức được những rủi ro đang gia tăng ở Libya”, Kang Yoo Jin, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Woori Investment & Securities Co. tại Seoul cho biết. “Sự phục hồi của giá dầu khó có thể mong đợi một sớm một chiều, khi cung vẫn nhiều hơn cầu”.

Nhóm 12 thành viên của OPEC trong cuộc họp ngày 27/11/2014 đã quyết định duy trì sản lượng là 30 triệu thùng/ngày. Theo khảo sát của Bloomberg, dựa trên phân tích của các chuyên gia và các nhà sản xuất cho thấy, trong tháng 11/2014, OPEC đã bơm ra 30,56 triệu thùng/ngày, vượt mục tiêu trong suốt 6 tháng liền.

Tin bài liên quan