Dầu, lãi suất giảm, chứng khoán khó giảm

Dầu, lãi suất giảm, chứng khoán khó giảm

(ĐTCK) Khởi đầu năm 2015 thuận lợi với nhiều phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường đã dần hạ nhiệt, đặc biệt trong những phiên giao dịch đầu tuần này. Ảm đạm - thận trọng - lưỡng lự, có lẽ là những từ miêu tả tâm lý chung của nhà đầu tư.

Chỉ số VN-Index liên tục điều chỉnh giảm nhẹ với thanh khoản dần cạn kiệt. Tuy vậy, khi đa số nhà đầu tư đang nghĩ tới kịch bản giảm điểm của thị trường, thì bất ngờ trong phiên giao dịch ngày hôm qua (22/1), nhóm cổ phiếu ngân hàng với sự dẫn dắt của BID đã tăng giá mạnh. Lực kéo của nhóm cổ phiếu này đã giúp thị trường đóng cửa trong sắc xanh, VN-Index tăng 0,95% và đã khôi phục lại được phần lớn số điểm đã mất trong những phiên trước đó.

Trên thực tế, thị trường vẫn đang được hỗ trợ bởi những thông tin tích cực.

Cụ thể, cuối giờ chiều ngày 21/1, giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu từ 1.080 - 1.900 đồng/lít sau khi Bộ Tài chính rút lại quyết định tăng thuế nhập khẩu. Với lần giảm này, tính từ tháng 7/2014, các mặt hàng xăng dầu đã điều chỉnh giảm 15 lần, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào cho sản xuất.

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay thêm 1% trong năm 2015. Như vậy, lãi suất cho vay trung bình cả năm đối với khoản vay trung và dài hạn xuống dưới 10%/năm. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất - kinh doanh và đầu tư.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đón nhận thêm thông tin đáng chú ý trên thị trường quốc tế. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi dự tính sẽ bơm 50 tỷ euro hàng tháng vào nền kinh tế thông qua chương trình mua trái phiếu. Chương trình này sẽ được triển khai sau ngày 1/3 và có thể kéo dài hơn 1 năm. Thông tin này dù chưa chính thức, nhưng được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng tích cực tới TTCK các nước châu Âu và ít nhiều sẽ lan tỏa đến các TTCK mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng rằng, với nỗ lực dẫn dắt thị trường của nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, đặc biệt nếu có thể giúp VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật tại 580 - 583 điểm, thì dòng tiền đầu cơ sẽ lại đẩy mạnh vào thị trường, giúp cải thiện mặt bằng thanh khoản hiện tại của cả hai sàn HOSE và HNX.

Phiên tăng điểm ngày hôm qua (22/1) đã giúp chỉ số VN-Index cải thiện được một số tín hiệu kỹ thuật. Thứ nhất, đồ thị nến của chỉ số đã hình thành một cấu trúc nến Bullish Engulfing, qua đó giúp chỉ số khôi phục lại được vị thế nằm phía trên ngưỡng hỗ trợ của các đường trung bình động ngắn hạn SMA5 và SMA10 ngày tại 570 - 573 điểm. Thứ hai, quan trọng hơn, VN-Index cũng đã lấy lại vị thế phía trên đường trung bình động EMA200 ngày để duy trì hy vọng kéo dài xu hướng tăng điểm kể từ đầu năm 2015.

Tuy vậy, động lực tăng điểm của chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, do đó, nhìn chung tâm lý của thị trường vẫn tương đối nghi ngờ về tính bền vững của các tín hiệu kỹ thuật. Chúng tôi cho rằng, chỉ số VN-Index có thể vượt qua được ngưỡng kháng cự mạnh tại 583 - 585 điểm, tạo bởi các đường trung bình động SMA100 và SMA200 ngày, thì dòng tiền mới có thể mạnh dạn hơn khi chảy vào thị trường.

Do đó, trước mắt, chúng tôi kỳ vọng VN-Index với sức dẫn dắt của các cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ kiểm nghiệm vùng kháng cự 583 - 585 điểm trong một vài phiên giao dịch tới.

Tin bài liên quan