Phố Wall giảm mạnh phiên đầu năm mới do ảnh hưởng của giá dầu - Ảnh: Reuters

Phố Wall giảm mạnh phiên đầu năm mới do ảnh hưởng của giá dầu - Ảnh: Reuters

Dầu lại kéo chứng khoán toàn cầu rơi thảm

(ĐTCK) Nguồn cung dư thừa khiến giá dầu tiếp tục giảm mạnh, xuống mức thấp nhất 5 năm rưỡi, qua đó kéo chứng khoán toàn cầu rơi thảm trong phiên chào năm mới 2015.

Ảnh hưởng của nguồn cung dồi dào đã khiến giá dầu thô giảm mạnh ngay khi bước vào phiên giao dịch đầu tiên của năm mới. Qua đó, đã khiến cổ phiếu năng lượng lao dốc, lan tỏa sự sợ hãi ra khắp thị trường và kéo phố Wall giảm mạnh ngay phiên đầu tiên của năm 2015. Trong đó, chỉ số Dow Jones và S&P 500 có phiên giảm mạnh nhất trong 3 tháng. Cả 10 chỉ số thành phần của S&P 500 đều giảm.

Tuy nhiên, theo Nhà Trắng, việc giá dầu lao dốc có lợi cho nền kinh tế Mỹ. Giá xăng giảm đã thúc đẩy doanh số bán xe trong những tháng gần đây. Đây chính là tín hiệu đáng mừng của giới đầu tư và được kỳ vọng sẽ giúp phố Wall hồi phục trở lại trong phiên giao dịch tiếp theo.

Kết thúc phiên 5/1, chỉ số Dow Jones giảm 331,34 điểm (-1,86%), xuống 17.501,65 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 37,62 điểm (-1,83%), xuống 2.020,58 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 74,24 điểm (-1,57%), xuống 4.652,57 điểm.

Chứng khoán châu Âu còn có phiên mở đầu năm mới tồi tệ hơn phố Wall khi ngoài chịu tác động của giá dầu giảm, chứng khoán của “lục địa già” còn chịu tác động của mối lo bất ổn chính trị tại Hy Lạp. Việc ứng viên Tổng thống duy nhất do liên minh của Thủ tướng cầm quyền đề cử không được Quốc hội nước này bầu vào cuối năm ngoái đã buộc quốc gia này phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm vào đầu năm nay. Theo thăm dò dư luận, ưu thế đang nghiêng về liên minh cánh tả phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng và ủng hộ việc rời khỏi khu vực đồng euro khiến giới đầu tư châu Âu lo lắng.

Kết thúc phiên 5/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 130,64 điểm (-2,00%), xuống 6.417,16 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 291,57 (-2,99%), xuống 9.473,16 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 140,93 điểm (-3,31%), xuống 4.111,36 điểm.

Trong khi chứng khoán toàn cầu sụt giảm phiên đầu năm mới, thì chứng khoán Trung Quốc lại đi ngược lại xu thế chung khi chỉ số Shanghai Composite lên mức cao nhất 5 năm. Trong khi đó, chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông cũng có phiên giảm điểm trong ngày 5/1 khi mối lo tăng trưởng toàn cầu yếu trong năm nay, cùng với đó là ảnh hưởng của giá dầu.

Kết thúc phiên 5/1, chỉ số Nikkei 225 giảm 42,06 điểm (-0,24%), xuống 17.408,71 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 136,5 điểm (-0,57%), xuống 23.721,32 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc đại lục tăng 115,84 điểm (+3,58%), lên 3.350,52 điểm.

Bất chấp giá dầu giảm mạnh trở lại, trong khi đồng USD lần thứ 2 leo lên mức cao nhất 10 năm, giá vàng tiếp tục có phiên hồi phục mạnh đầu tuần. Việc giá vàng tăng tốt trong những phiên giao dịch đầu năm mới là nhờ lực mua ngắn hạn, cũng như vai trò trú ẩn của kim loại quý này tăng lên với mối lo tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu kém và cuộc khủng hoảng chính trị tại Hy Lạp.

Dù chịu tác động tiệu cực từ diễn biến của giá dầu và USD, nhưng vàng đã bắt đầu lấy lại thế cân bằng sau khi giảm xuống mức thấp nhất 4 tuần cuối tuần trước. Điều này theo các chuyên gia, chứng tỏ giá vàng có thể đã chạm đáy và báo hiệu năm 2015 sẽ là năm tích cực cho xu hướng của giá vàng.

Kết thúc phiên 5/1, giá vàng giao ngay tăng 15,3 USD (+1,29%), lên 1.205,1 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2/2015 tăng 16,1 USD (+1,36%), lên 1.204,4 USD/ounce.

Dù được dự báo sẽ tăng trở lại do cuộc nội chiến ở Lybia, nhưng giá dường như cuộc nội chiến này không ảnh hưởng mấy tới nguồn cung đang rất dồi dào hiện nay. Sản lượng dầu mỏ của Nga trong năm ngoái ở mức cao nhất thời hậu Xô Viết, trong khi sản lượng xuất khẩu của Iraq trong tháng 12 cao nhất kể từ năm 1980. Liên tiếp những thông tin về nguồn cung lớn, trong khi nhu cầu được dự báo sụt giảm đã khiến giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2009.

Kết thúc phiên 5/1, giá dầu thô Mỹ giảm 0,58 USD/thùng (-1,10%), xuống 52,69 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,91 USD (-1,61%), xuống 56,42 USD/thùng.

Tin bài liên quan