Các dự án của Thiên Lộc luôn được giới đầu tư, người mua săn đón vì cơ sở pháp lý rõ ràng

Các dự án của Thiên Lộc luôn được giới đầu tư, người mua săn đón vì cơ sở pháp lý rõ ràng

Đất nền Thái Nguyên, cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư

(ĐTCK) Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc nhận định, đầu tư đất nền Thái Nguyên đang trở thành xu hướng đầu tư hot trong giới đầu tư.

Không cần bàn cãi đến “sức nóng” của đất nền Thái Nguyên bởi các “đại gia” từ khắp Hà Nội, Bắc Ninh… cũng đã lũ lượt “ôm tiền” về đây rót vốn. Nếu bạn đang băn khoăn liệu có nên dịch chuyển dòng tiền về đầu tư tại phân khúc đất nền Thái Nguyên không thì chắc chắn 100% câu trả lời sẽ là có. Bởi có rất nhiều lý do khiến không ít nhà đầu tư đã “tiếc hùi hụi” vì bỏ qua cơ hội đầu tư đất nền Thái Nguyên:

Thứ nhất, Thái Nguyên đã, đang và sẽ thu hút những công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đổ về đầu tư cho các dự án khu công nghiệp “tỷ đô”. Nguồn nhân lực chất lượng cao, thu nhập cao “đổ” về Thái Nguyên ngày càng nhiều làm gia tăng nhu cầu nhà ở.

Thứ hai, các “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản như: Tập đoàn T&T, FLC, Sun Group, Cen Group, Kosy, Vinaconex… cũng không bỏ qua cơ hội làm giàu bằng các dự án địa ốc Thái Nguyên. Họ có đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường nên chắc chắn mọi quyết định đầu tư đều có lý do. Vì thế, theo chân các “ông lớn” đầu tư đất nền Thái Nguyên là một quyết định khôn ngoan.

Đặc biệt, mới đây Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc khẳng định vị thế của một nhà đầu tư lớn tại Thái Nguyên với dự án Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Quang Trung, Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên mang tên Mỏ Bạch Central Hill và Dự án khu đô thị Thiên Lộc, TP. Sông Công.

Đất nền Thái Nguyên, cơ hội sinh lời cho nhà đầu tư ảnh 1

Hiện Thiên Lộc đang chuẩn bị cho ra mắt 2 dự án đất nền tại Thái Nguyên để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư

Theo tiết lộ của đại diện Công ty, đây là những dự án được giới đầu tư săn đón ngay từ khi chưa chính thức mở bán, bởi cơ sở pháp lý đầy đủ cũng như khả năng sinh lời. Ngoài việc sở hữu nhiều ưu thế như gần trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thể thao sân vận động, hồ điều hòa…, các dự án này còn có một hệ thống tiện ích đầy đủ với mật độ công viên cây xanh thích hợp, xen kẽ là nhà hàng, siêu thị, nhà trẻ... kiến tạo nên một không gian sống tiện nghi và chất lượng. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiến hành cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài cho khách hàng và đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Chia sẻ với Báo Đầu tư Bất động sản, ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Lộc cho biết, ngoài những thế mạnh về giao thông, quy hoạch vùng thủ đô, lực lượng lao động, thị trường địa ốc Thái Nguyên còn được ưu đãi cho 3 lợi thế lớn để thu hút các nhà đầu tư địa ốc.

Thứ nhất, đây là vùng có nhiều tài nguyên khoáng sản, là điều kiện tiên quyết để các nhà máy chế tác, chế tạo, hình thành nên các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm của phía Bắc. Đặc biệt là địa hình chung của Thái Nguyên, nhất là Sông Công nằm ở bình địa dốc, nước rút nhanh, do đó không bị ngập lụt hay thiên tai tàn phá.

Thứ hai, tài nguyên đất, quỹ đất ở Thái Nguyên còn rất nhiều là điều kiện tiên quyết để các nhà đầu tư tìm đến, đặc biệt là phân khúc đất nền. Giá thành rẻ, là cơ hội để các nhà đầu xây dựng các khu dân dư cao cấp, các căn biệt thự liền kề, nhà vườn có không gian sống tốt.

Thứ ba, Thái Nguyên có lợi thế về giáo dục, đây là trung tâm giáo dục lớn thứ 3 cả nước là địa phương tập trung nhiều trường đại học, cao đăng, trường nghề, đào tạo rất nhiều lao động. Do đó, các yếu tố (điện, đường, trường, trạm) ở Thái Nguyên được đáp ứng đầy đủ, là điều kiện tiên quyết cho một nơi sống lý tưởng cho người dân.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan