Đạo chích "siêu nhỏ" táo tợn trộm kim cương

Đạo chích "siêu nhỏ" táo tợn trộm kim cương

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Kim cương là loài đá quý, thường được dùng như một món đồ trang sức sang trọng, đẳng cấp. Do có giá trị vật chất rất lớn nên kim cương thường xuyên là món đồ nằm trong "tầm ngắm" của những tên đạo chích.

Theo một thống kê của các nhà khoa học, trên thế giới có khoảng 12.000 loài kiến, một trong những sinh vật có sự đa dạng về giống loài nhất trên thế giới. Với số lượng đông đảo của mình, ước tính loài kiến chiếm từ 10 - 15% tổng số cá thể động vật sống trên cạn.

Phổ biến là thế, tuy nhiên nếu tính về tuổi đời, có lẽ loài động vật này phải xếp ở bậc rất cao so với loài người, "chung mâm" với tổ tiên của rất nhiều loài đang sinh sống bây giờ. Công trình nghiên cứu của nhà khoa học Corrie Moreau và đồng nghiệp chỉ ra kiến đã xuất hiện trên trái đất từ cách đây 140 - 170 triệu năm, đồng nghĩa chúng là sinh vật cổ đại bậc nhất vẫn còn tồn tại cho đến thời nay.

Một đặc điểm của loài kiến mà khiến tất cả chúng ta đều biết đến và thán phục, đó là khả năng chịu được sức nặng rất lớn của nó. Trung bình, một con kiến có thể nâng vật nặng gấp 50 lần trọng lượng cơ thể của chúng, một vài trường hợp cá biệt như kiến đồng ruộng có thể chịu được sức nặng gấp 5.000 lần khối lượng cơ thể của nó.

Đã có rất nhiều clip minh họa cho khả năng tuyệt vời của loài kiến, tuy nhiên mới đây một đoạn clip trên mạng đã cho chúng ta thấy được một vật được kiến đem đi không nặng ở khối lượng mà "nặng" ở chất lượng.

Được quay tại một cửa hàng trang sức, con kiến không biết bằng cách nào đã ăn trộm được một viên kim cương và đang ra sức đẩy đi trên chiếc bàn màu trắng.

Tổng quan viên kim cương nếu trên tay con người thì vô cùng bé nhỏ, tuy nhiên nếu so sánh với kích thước của con kiến thì vẫn lớn hơn rất nhiều. Nhưng điều đó không hề làm khó dễ được con kiến, có thể thấy trong clip nó vẫn dễ dàng đẩy được viên kim cương một đoạn đường khá dài.

Mặc dù nhỏ hơn nhưng con kiến vẫn có thể đẩy viên kim cương một cách dễ dàng.

Mặc dù nhỏ hơn nhưng con kiến vẫn có thể đẩy viên kim cương một cách dễ dàng.

Chủ nhân của đoạn clip bình luận hóm hỉnh rằng có lẽ con kiến nhỏ đang muốn đem viên kim cương để tỏ tình với một con khác. Với động lực to lớn như thế, một chút khó khăn như thế này làm sao mà cản được bước tiến của nó.

Buồn ở chỗ, nỗ lực của con kiến đã không thành công như kỳ vọng. Dẫu sao người chủ của cửa hàng cũng sẽ không báo cảnh sát về vụ trộm "bất đắc dĩ". Dù gì cũng chẳng có lớp song sắt nào đủ nhỏ để chứa được tên tội phạm này cả.

Tin bài liên quan