Đàn voi hoang dã đủ mọi lứa tuổi, kích cỡ đi bộ lững thững băng qua đường cao tốc. Ảnh: ViralPress.

Đàn voi hoang dã đủ mọi lứa tuổi, kích cỡ đi bộ lững thững băng qua đường cao tốc. Ảnh: ViralPress.

Đàn voi hàng chục con đi bộ lững thững qua đường cao tốc

(ĐTCK) Các phương tiện tham gia giao thông đã buộc phải dừng lại để nhường cho những vị khách qua đường "bất đắc dĩ" này.

Pratya Chutipat Sakul, một người dân sống ở tỉnh Chachoengsao nằm ở phía đông thủ đô Bangkok, Thái Lan, mới quay được một cảnh tượng hùng vĩ. Đó là hàng dài những con voi hoang dã đủ mọi lứa tuổi, kích cỡ đi bộ lững thững băng qua đường cao tốc. 

Theo như đoạn clip cho thấy đi đầu tiên mở đường là một con voi cái, tiếp theo là những con voi to, khỏe tuổi trưởng thành. Xen kẽ theo sau là voi con đi theo hàng hai đi bộ từ rừng rậm băng qua đường. 

Người quay phim cho biết: "Tôi thấy có khoảng 50 con trong đàn voi này đang đi qua. Có vẻ chúng đang muốn di chuyển tới khu rừng phía bên kia nên đã phải đi bộ qua đường. Cảnh sát đã xuất hiện ngay khi nhận được tin báo và đã cùng chúng tôi chặn con đường lại để đảm bảo đàn voi được an toàn khi di chuyển. Vì sự an toàn của tất cả nên mọi người đều tỏ ra hợp tác và đã không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Đàn voi chúng có vẻ khá là bình thản và dường như không hề quan tâm đến sự có mặt của con người xung quanh. Cứ như thể chúng đã quá quen với sự xuất hiện của con người rồi vậy. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có thể chứng kiến một cảnh tượng kỳ thú như thế này".

Từ trước tới nay, voi luôn có một vị trí đặc biệt trong lịch sử và đời sống của người dân Thái Lan, là yếu tố quan trọng trong đời sống văn hóa, tâm linh cũng như kinh tế xã hội ở đất nước này. Đồng thời, chúng được coi là loài động vật biểu tượng quốc gia của Thái Lan. 

Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, hình ảnh voi trắng xuất hiện trên quốc kỳ Thái Lan. Tại mọi thời điểm, những chú voi luôn được tôn kính ở quốc gia này. Du khách khi đến Thái Lan thường mua những món đồ lưu niệm có hình ảnh con voi làm quà.

Ngày nay, voi được tìm thấy trong nhiều rừng rậm khắp Thái Lan. Tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Thungyai Naresuan, các tỉnh Uthai Thani, Tak, và Kanchanaburi gần đây có số lượng với tăng lên khá đông ở các khu rừng phía tây.

Phía đông rừng Dong Phayayen-Khao Yai cũng có sự gia tăng dân số voi. Hầu hết voi tìm về trú ẩn trong các vườn quốc gia khi chúng mất dần môi trường sống tự nhiên do việc khai thác gỗ hay bị săn bắt.

Tin bài liên quan