Dàn trực thăng uy lực của quân đội Nga

Dàn trực thăng uy lực của quân đội Nga

Các mẫu trực thăng uy lực đóng vai trò quan trọng trong lực lượng không quân Liên Xô trước đây và Nga hiện nay với nhiều khả năng như vận tải, trinh sát, tác chiến.

 Ngày 20/9/1948, Mi-1, trực thăng quân sự đầu tiên được Liên Xô sản xuất hàng loạt, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên. Mi-1 chính thức được biên chế vào năm 1950 và được Nga sản xuất trong 16 năm. Hơn 1.000 trực thăng Mi-1 đã được chế tạo ở Liên Xô và 1.594 chiếc ở Ba Lan.

 Cục Thiết kế Mil là một trong những nơi phát triển trực thăng hàng đầu thế giới, đặc biệt là trực thăng vận tải hạng nặng. 99% trực thăng của Liên Xô trước đây được chế tạo theo thiết kế của Mil. Trong ảnh: Trực thăng Mi-8 thường được sử dụng như một trực thăng vận tải, trung tâm chỉ huy trên không, ngoài ra còn có khả năng trinh sát và chiến đấu. Mi-8 là một trong những trực thăng được sản xuất phổ biến nhất thế giới với 92 quốc gia sử dụng.

 Mi-10 là trực thăng vận tải quân sự của Liên Xô, được phát triển từ Mi-6 và bắt đầu đưa vào hoạt động từ năm 1963. Mi-10 được thiết kế đặc biệt để có thể chuyên chở các hàng hóa cồng kềnh và tải trọng lớn.

 Trực thăng Mi-12 là trực thăng lớn nhất từng được chế tạo với trọng lượng cất cánh hơn 100 tấn. Mi-12 có thể được dùng để chở tên lửa đạn đạo tới bệ phóng thay vì di chuyển bằng đường bộ.

 Được phát triển dựa trên mẫu trực thăng Mi-8 nổi tiếng của Hải quân Liên Xô, Mi-14 là trực thăng săn ngầm lưỡng cư với thiết kế đặc biệt hình chiếc thuyền giúp trực thăng này hạ cánh dễ dàng trên mặt nước và chịu được gió lớn. Mi-14 có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân tiêu diệt tàu ngầm đối phương trong bán kính 1.000m.

 Mi-24 là trực thăng tấn công được Không quân Liên Xô sử dụng từ năm 1972. Hơn 45 quốc gia khác cũng sử dụng loại trực thăng này. Các phi công Liên Xô gọi Mi-24 là “xe tăng bay” với khả năng yểm trợ rất tốt cho lực lượng bộ binh và có thể tiêu diệt mọi mục tiêu trên mặt đất bằng các loại vũ khí được trang bị.

Mi-26 là trực thăng vận tải lớn nhất và mạnh nhất được Nga sản xuất hàng loạt. Mi-26 có thể vận chuyển 20 tấn hàng, được sử dụng cho cả hoạt động quân sự và dân sự. Mi-26 là trực thăng chuyên vận chuyển những trang thiết bị có kích cỡ cồng kềnh tới những khu vực hiểm trở mà máy bay thông thường khó tiếp cận. 

 Mi-PVS là mẫu trực thăng tốc độ cao thử nghiệm của Nga và được phát triển dựa trên mẫu trực thăng Mi-24. Một phiên bản Mi-24LL PVS có thể bay với tốc độ 405km/giờ trong các cuộc thử nghiệm gần đây.

Tin bài liên quan