Dân Nga đồng ý sửa hiến pháp

0:00 / 0:00
0:00
77,8% cử tri Nga đồng ý sửa đổi hiến pháp trong số 85% phiếu bầu đã được kiểm trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 1/7.
Nhân viên Ủy ban Bầu cử Trung ương kiểm phiếu sau cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp sửa đổi tại điểm bỏ phiếu số 1591 ở Moskva, Nga, ngày 1/7. Ảnh: RIA Novosti.

Nhân viên Ủy ban Bầu cử Trung ương kiểm phiếu sau cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp sửa đổi tại điểm bỏ phiếu số 1591 ở Moskva, Nga, ngày 1/7. Ảnh: RIA Novosti.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cho biết 77,84% cử tri bỏ phiếu thuận, 21,35% bỏ phiếu chống trong số 85% phiếu đã được kiểm. 65% người đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp sửa đổi.

Các sửa đổi sẽ có hiệu lực nếu hơn một nửa cử tri ủng hộ, không có quy định về số cử tri đi bầu tối thiểu.

Trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, có thể cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm quyền tới năm 2036, ban đầu được lên kế hoạch diễn ra ngày 22/4 nhưng bị hoãn do Covid-19. Nó sau đó được tiến hành ngày 25/6-1/7.

Cuộc trưng cầu kết thúc lúc 21h ngày 1/7 giờ Moskva (4h sáng 2/6 giờ Hà Nội), hoạt động kiểm phiếu tại các địa phương bắt đầu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Người đứng đầu CEC Ella Pamfilova nói 4 điểm bỏ phiếu "có thể xảy ra bất thường", các phiếu bầu tại đây sẽ được kiểm lại.

"Hiện không có lý do nào để tin rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới kết quả cuộc trưng cầu, song chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng và chính xác", Pamfilova nói.

Quốc hội Nga thông qua hiến pháp với 206 sửa đổi vài tuần trước, bản sao hiến pháp mới được bán tại các hiệu sách trên toàn quốc.

Tuy nhiên, Putin nói cần sự chấp thuận của cử tri để hợp pháp hóa các sửa đổi hiến pháp, bao gồm đảm bảo lương hưu tối thiểu, định nghĩa hôn nhân và thiết lập lại giới hạn nhiệm kỳ tổng thống.

Tin bài liên quan