Đội ngũ thành viên hội đồng quản trị của TTZ với sự xuất hiện của các “nhân tố ngoại”.

Đội ngũ thành viên hội đồng quản trị của TTZ với sự xuất hiện của các “nhân tố ngoại”.

Đại hội đồng cổ đông TTZ: Ổn định thượng tầng, trở lại quỹ đạo

(ĐTCK) Ngày 28/06 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công Nghệ Tiến Trung (TTZ) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2018 với nhiều nội dung đáng chú ý.

Theo đó, báo cáo trước cổ đông, Ban lãnh đạo TTZ cho biết năm 2017 là một năm biến động của TTZ với một số thay đổi của ban lãnh đạo công ty. Điều này gây xáo trộn và ảnh hưởng chung đến hiệu quả hoạt động.

Tổng kết năm 2017, doanh thu của TTZ đạt 38,9 tỷ đồng, hoàn thành 51,89% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 156 triệu đồng, chỉ đạt 3,48% kế hoạch. Tuy nhiên, theo Ban lãnh đạo, sau giai đoạn đó, đến hiện nay, TTZ đã ổn định lại đội ngũ thượng tầng và đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại quỹ đạo vốn có.

Trong đó, phải kể đến nhóm "cổ đông ngoại" trong đội ngũ ban lãnh đạo doanh nghiệp với bản lý lịch ấn tượng.

Cụ thể, là cổ đông Yu Chen, là một nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng trong lĩnh vực Fintech. Ông là nhà đồng sáng lập Quỹ Tài chính Internet Juxiu capital, được thành lập năm 2013 với số vốn quản lý hơn 300 triệu NDT tập trung vào các ngành công nghiệp liên quan đến Internet vốn tài chính Trung Quốc.

Bên cạnh đó, một cổ đông ngoại khác là ông Dương Hiểu Đông- Giám đốc Công ty Xuân Thành Chiết Giang, một công ty lớn trong lĩnh vực tài chính, bất động sản và công nghiệp.

Cả hai cổ đông ngoại đều được bổ sung vào đội ngũ thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Chính vì vậy, bất chấp những kết quả khiêm tốn các quý gần đây, TTZ vẫn đặt các chỉ tiêu cao cho các mảng hoạt động truyền thống của mình với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 150 tỷ đồng và 9,6 tỷ đồng. Tăng trưởng trung bình 2 lần so với kế hoạch cùng kỳ năm 2017.

Kỳ vọng từ những dự án mới đầy tiềm năng

Với năng lực và kinh nghiệm của các nhân tố mới trong đội ngũ lãnh đạo, TTZ tự tin mở những bước đi mới. Chia sẻ với các cổ đông trong đại hội, Ban lãnh đạo công ty tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra và hé lộ giai đoạn tới sẽ có những hợp đồng với giá trị lớn được ký kết.

Cụ thể, trong kỳ đại hội này, TTZ đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 280 tỷ. Trong đó, tổng số vốn mà các cổ đông ngoại đóng góp chiếm tới gần 80% trong tổng số phát hành tăng thêm.  Số tiền huy động trong lần phát hành này được sử dụng cho việc đầu tư vào hai dự án bất động sản tại Đà Nẵng và đầu tư thành lập Trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng tại Lương Sơn, Hòa Bình.  

Theo ông Hoàng Anh Quyết, Chủ tịch HĐQT TTZ cho rằng, còn khá nhiều tiềm năng khi nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng ở Việt Nam là rất lớn cũng như số lượng khách du lịch đến Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng gia tăng mạnh trong thời gian qua. Do đó, việc TTZ tham gia vào thị trường là cơ hội tốt vào thời điểm hiện tại.

Tuy vậy, ông Quyết cũng nhấn mạnh việc sẽ rà soát thật kỹ tính hiệu quả của các dự án trước khi ra quyết định đầu tư, bất chấp việc TTZ dự kiến có sự hỗ trợ nguồn vốn rất lớn từ các cổ đông ngoại trong thời gian tới.

Ngoài ra, cũng trong đại hội cổ đông, ban lãnh đạo TTZ hé lộ về việc sẽ tham gia đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam. Ban lãnh đạo TTZ tin tưởng bằng việc kết hợp giữa sự thấu hiểu thị trường nội địa của "cổ đông nội " cùng kinh nghiệm quản trị và nguồn vốn từ "nhân tố ngoại" sẽ nền tảng hỗ trợ cho các dự án tiếp theo của TTZ.

Với nhiều nét mới công bố trong đại hội cổ đông, TTZ được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều chuyển biến mới trong hoạt động kinh doanh từ cộng đồng nhà đầu tư trong thời gian tới

Tin bài liên quan