Đại dịch Covid-19 khiến xuất khẩu của Mỹ ghi nhận mức giảm kỷ lục trong tháng 3

Đại dịch Covid-19 khiến xuất khẩu của Mỹ ghi nhận mức giảm kỷ lục trong tháng 3

(ĐTCK) Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 3 năm nay tăng 11,6% so với tháng 2, đạt 44,4 tỷ USD, trong bối cảnh cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm do tác động của đại dịch Covid-19.

Dữ liệu trên được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày thứ Ba (5/5). Theo bộ này, thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 3 tăng 4,6 tỷ USD, từ mức 39,8 tỷ USD được ghi nhận vào tháng trước đó. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/2018.

Đại dịch Covid-19 khiến xuất khẩu của Mỹ ghi nhận mức giảm kỷ lục trong tháng 3 ảnh 1

Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 3 tăng 11,6% so với tháng 2.

Trong khi đó, thâm hụt thương mại với Trung Quốc đã giảm xuống còn 11,8 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2004.

Cũng trong tháng 3, xuất khẩu của Mỹ ghi nhận mức giảm kỷ lục 9,6% so với tháng trước đó, xuống còn 187,7 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2016.

Nhập khẩu giảm xuống còn 232,2 tỷ USD, cũng là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 11/2016. Mức giảm 6,2% trong kim ngạch nhập khẩu của Mỹ trong tháng 3 vừa qua là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11/2009.

Trước đó vào đầu tháng 2, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo, thâm hụt thương mại nước này năm 2019 đã giảm 1,7%, lần đầu tiên sau 6 năm, đạt 617 tỷ USD. Phần lớn nguyên nhân là do nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc bị ảnh hưởng vì các mức thuế cao mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra.

 Năm 2018, con số này là 630 tỷ USD, được ghi nhận là mức cao nhất trong vòng một thập kỷ.

Ngoài ra, theo báo cáo kinh tế do Chính phủ Mỹ công bố ngày 29/4, chịu tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, GDP nước này trong quý I đã giảm 4,8%. Đây là mức giảm tính theo quý mạnh nhất kể từ quý IV/2008, chấm dứt hơn một thập kỷ tăng trưởng kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới buộc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp khác nhau để hạn chế virus lây lan đang dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sâu sắc.

Theo dự báo của IMF, năm nay nền kinh tế toàn cầu sẽ sụt giảm 3% và có thể sẽ trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể tử cuộc đại suy thoái diễn ra vào những năm 1930.

Tin bài liên quan