Trong con mắt của vị đại cử tri bang Texas, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump (ảnh) không đủ tiêu chuẩn để được bầu làm tổng thống

Trong con mắt của vị đại cử tri bang Texas, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump (ảnh) không đủ tiêu chuẩn để được bầu làm tổng thống

Đại cử tri Texas tuyên bố không bỏ phiếu bầu ông Trump

Một đại cử tri bang Texas tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trong cuộc họp đại cử tri vào ngày 19/12 tới.
Trong một phát biểu đươc tờ New York Times đăng tải, ông Christopher Suprun, một bác sĩ cứu thương của Texas từng làm lính cứu hỏa thời điểm xảy ra các cuộc tấn công khủng bố 11/9 ở nước Mỹ, bày tỏ quan điểm dù là một đại cử tri của đảng Cộng hòa, nhưng ông sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump.
Theo ông Suprun, chính tiếng gọi của “lương tâm” đã thôi thúc ông đưa ra quyết định này. “15 năm trước, tôi đã có lời thề bảo vệ đất nước của mình và hiến pháp chống lại mọi kẻ thù, từ bên ngoài hay bên trong. Ngày 19/12 tới, tôi sẽ làm điều đó một lần nữa”, ông Suprun nói.

Ngoài ra, theo CNN, ông Suprun cho rằng Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã cho nước Mỹ thấy ông không đủ tiêu chuẩn để làm chủ Nhà Trắng. Theo lập luận của ông Suprun, lần cuối cùng nước Mỹ đoàn kết là thời điểm sau khi các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9 xảy ra. Trong khi đó, ông Trump lại thất bại trong nhiệm vụ “đoàn kết nước Mỹ” khi lèo lái “sự chia rẽ trong chúng ta”.

Dưới ngòi bút của ông Suprun, Tổng thống Mỹ đắc cử là người không khuyến khích thảo luận để đôi bên hợp tác, mà là người chọn cách làm dấy lên nỗi sợ và tạo ra sự xúc phạm.

Ông Suprun cho rằng, việc ông Trump tuyên bố “Nga nên hack thư điện tử của bà Hillary Clinton”, đồng thời kêu gọi dùng “bạo lực chống lại người biểu tình trong các cuộc mít tinh trong chiến dịch tranh cử” càng cho thấy ông Trump không đủ tiêu chuẩn để làm tổng thống.

Bên cạnh đó, những nhân vật đang được nhắm vào các vị trị nội các Trump lại mang thêm những điểm trừ. Theo ông Suprun, Tướng nghỉ hưu Michael T. Flynn được nhắm cho vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia hay ông Steve Bannon cho vị trí Cố vấn Cấp cao sẽ không tạo ra những tác động tích cực với ông Trump.

Chỉ mới tháng trước, ông Suprun còn khẳng định với tờ “New York Times” “luôn có kế hoạch bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng”. Và giải pháp vị đại cử tri này đang nghĩ đến là việc các đại cử tri vẫn có cơ hội đoàn kết để bỏ phiếu cho một lựa chọn khác của đảng Cộng hòa như thượng nghị sĩ bang Ohio John Kasich, nhân vật giành một chiến thắng duy nhất tại bang quê nhà trong các cuộc bầu cử sơ bộ Mỹ nhằm chọn ra ứng cử viên đại diện đảng.

Cùng với 537 đại cử tri khác đến từ các bang và thủ đô Washington,D.C., ông Suprun sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ vào ngày 19/12.
Tin bài liên quan