Đà Nẵng: Làm rõ khu đất công đang đấu giá bị lấn, tập kết vật liệu

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng yêu cầu làm rõ việc lấn chiếm tại khu đất ký hiệu A1-2-1 (4 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền, An Đồn 2, Hoàng Đức Lương, quận Sơn Trà).
Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo việc quản lý khu đất ký hiệu A1-2-1 (4 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền, An Đồn 2, Hoàng Đức Lương, quận Sơn Trà). Ảnh: Linh Đan

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo việc quản lý khu đất ký hiệu A1-2-1 (4 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền, An Đồn 2, Hoàng Đức Lương, quận Sơn Trà). Ảnh: Linh Đan

Ngày 19/9, trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất kiểm tra, báo cáo cụ thể việc quản lý khu đất ký hiệu A1-2-1 (4 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, Ngô Quyền, An Đồn 2, Hoàng Đức Lương, quận Sơn Trà).

Khu đất này có diện tích hơn 9.754 m2 (đất thương mại dịch vụ) đang trưng bảng đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng thời gian trở thành nơi tập kết vật liệu xây dựng, cấu kiện…

Bên trong khu đất này còn có phương tiện như xe tải, xe múc… hoạt động. Tại đây còn “mọc” lên ki-ốt tạm, có người trông giữ.

Theo ông Chương: “Đây là 2 khu đất kề nhau. Nếu họ mượn đất của quận Sơn Trà mà có lấn sang khu của Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý thì sẽ đề nghị trả lại. Qua kiểm tra, họ có lấn sang đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất đang quản lý khoảng 15 - 20m”.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất mời đơn vị đó lên làm việc và sẽ có thông tin lại cho phóng viên.

Tình trạng các khu đất công bị lấn chiếm diễn ra khá phổ biến tại Đà Nẵng. Như Báo Đầu tư phản ánh mới đây, nhiều năm qua, loạt khu đất công dọc đường biển Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng bị biến thành bãi tập kết cát, hàng quán, sân bóng đá... Điều này cho thấy, công tác quản lý nhà nước đối với các khu đất này có biểu hiện buông lỏng, thiếu quyết liệt ngay từ đầu.

Ông Chương cho biết, trách nhiệm để xảy ra tình trạng này thuộc về UBND phường Hòa Hiệp Nam, bên cạnh đó còn có trách nhiệm của ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc phối hợp xử lý lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Tin bài liên quan