Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định phân công Cấp ủy viên.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định phân công Cấp ủy viên.

Đà Nẵng có tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

0:00 / 0:00
0:00
Sáng nay (2/11), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công tác cán bộ, công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công nhiệm vụ đối vơi 2 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Hội nghị này đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Lê Văn Trung, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp đó, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, phân công ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; Điều động, phân công ông Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, sinh ngày 12/1/1968, quê quán xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Kỹ thuật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh từng làm Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà; Năm 2012 làm Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Các khu Công nghiệp Đà Nẵng; Năm 2018, giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND-UBND thành phố Đà Nẵng. Từ tháng 10 năm 2020, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy và được phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đến nay.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Lê Văn Trung, sinh ngày 10/7/1966, quê quán, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có trình độ Thạc sĩ Kỹ thuật, ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Ông Lê Văn Trung là người có kinh nghiệm 30 năm làm việc trong ngành Giao thông - Vận tải. Ngày 4/4/2014, ông Lê Văn Trung được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải thành phố Đà Nẵng cho đến nay.

Ông Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.
Ông Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu giao nhiệm vụ đối với 2 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ông Đoàn Ngọc Hùng Anh và ông Lê Văn Trung tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm cùng với các Ban Xây dựng Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị tập thể Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Thành ủy đoàn kết, giúp đỡ để các cán bộ vừa được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin bài liên quan