Đà giảm lãi suất TPCP sẽ chững lại trong tháng này

(ĐTCK) Đà giảm của lãi suất trái phiếu chính phủ (TPCP) nhiều khả năng sẽ chững lại và chuyển sang đi ngang, theo Nhóm Nghiên cứu - Ban kinh doanh vốn và tiền tệ BIDV vừa đưa ra.
Nguyên nhân do nguồn cung TPCP sơ cấp trong tháng 2 và tháng 3/2014 khá lớn, khối lượng TPCP đáo hạn trong tháng 2 đã được các nhà đầu tư mua bù đắp từ cuối 2013 và lãi suất TPCP đã giảm gần 1% trong hơn 2 tháng qua, theo phân tích của Nhóm nghiên cứu trong Bản tin lãi suất - tỷ giá tháng 1/2014.

Tuy nhiên vẫn có những yếu tố hỗ trợ cầu TPCP, Nhóm nghiên cứu bổ sung thêm. Thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện vẫn dồi dào, lạm phát vẫn được kiểm soát tốt và thị trường vẫn tiếp tục kỳ vọng một đợt hạ lãi suất điều hành của NHNN.

Đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ đầu tiên của tháng 2 sẽ được mở vào ngày thứ Năm (13/2) này. 

Bản tin cũng dự báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ chưa có nhiều chuyển biến trong tháng 2/2014 do các doanh nghiệp vẫn đang trong thời gian tìm hiểu, hoàn thành các thủ tục pháp lý cho việc phát hành.

Tin bài liên quan