Ảnh: AFP.

Ảnh: AFP.

Đã có trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc

(ĐTCK) AFP đưa tin, sáng ngày 2/2, Philippines đã báo cáo về ca tử vong đầu tiên do virus corona gây ra tại nước này, làm tăng thêm nỗi sợ hãi toàn cầu về dịch bệnh đã cướp đi hơn 300 mạng sống.

Một người đàn ông 44 tuổi đã tủ vong vào hôm thứ Bảy (1/2) sau khi mắc bệnh viêm phổi nặng do virus corona ở Philippines, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết.

Người đàn ông này là một công dân đến từ Vũ Hán, đi du lịch đến Philippines vào ngày 21/1, sau khi đi qua Hồng Kông cùng một người phụ nữ đồng nghiệp 38 tuổi cũng đến từ Vũ Hán. Người phụ nữ này là trường  hợp xác nhận nhiễm virus corona đầu tiên tại Philippines.

Đã có trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc ảnh 1

Máy quét thân nhiệt tại Sân bay quốc tế Manila, Philippines. Ảnh: AP.

Bệnh nhân tử vong nhập viện tại Manila trong tình trạng sốt, ho và đau họng. Đến ngày 1/2 thì qua đời.

 Kể từ khởi phát tại thành phố Vũ Hán, trung tâm hành chính của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào cuối năm ngoái, dịch viêm phổi do chủng virus corona mới đã lây lan nhanh chóng.

Hiện, tính đến ngày 2/2, đã có 304 ca tử vong được xác nhận tại Trung Quốc với hơn 14.500 ca nhiễm bệnh tại nước này, tức là tăng 45 ca tử vong và 2.590 ca nhiễm chỉ trong vòng 1 ngày.

Đã có trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc ảnh 2

Dịch bệnh cũng đã lan sang 24 quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Anh, Nga và Thụy Điển là những nước mới nhất vừa xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh.

Số ca nhiễm 2019-nCoV được xác nhận ở Trung Quốc hiện đã cao hơn gần gấp đôi số ca nhiễm Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2002-2003.

Tổ chức Y tế Thế giới hôm 31/1 cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu trước sự nguy hiểm của virusc corona 2019-nCoV.

 Trường hợp tử vong đầu tiên bên ngoài Trung Quốc xảy ra trong bối cảnh chính phủ một số quốc gia đã và đang có động thái đóng cửa biên giới với Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

 Tổng thống Philippines Rodrigo Durterte trước đó vài giờ cũng đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ khu vực Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông và Macao, bất kể quốc tịch.

Trong khi đó, các hãng hàng không ở châu Á, châu Âu và Trung Đông cũng đang tạm dừng các chuyến bay đến Đại lục.

Mỹ, Úc và Israel đã banh hành lệnh cấm công dân nước ngoài đến các quốc gia này nếu đã có mặt tại Trung Quốc trong 14 ngày trước đó và cảnh báo công dân của mình không đi du lịch Trung Quốc.

Mông Cổ, Nga và Nepal đã đóng cửa biên giới đất liền với trung Quốc.

Trong khi Nepal đóng cửa cửa khẩu Rasuwagadi ở biên giới với Trung Quốc trong 15 ngày kể từ 29/1 thì Nga cho biết ngày 30/1, nước này đã đóng cửa biên giới vùng Viễn Đông.

Triều Tiên cũng đã ban hành lệnh cấm tất cả các du khách nước ngoài. Kazakhstan đã dừng các chuyến xe buýt và tàu chở khách xuyên biên giới với Trung Quốc.

Trong khi Papua New Guinea, quốc gia ở Châu Đại Dương, thậm chí còn cấm bất kỳ ai đến từ các cảng hoặc sân bay trên khắp châu Á.

Nhiều nước đã tạm dừng cấp visa đối với công dân Trung Quốc. Singapore đã dừng cấp toàn bộ các loại visa đối với khách Trung Quốc, trong khi Việt Nam đã dừng cấp visa du lịch.

Nga cũng tuyên bố dừng cấp visa điện tử cho người Trung Quốc. Các giới hạn visa cũng được ban bố ở Philippines, Sri Lanka, Malaysia và Mozambique.

Tin bài liên quan