Bà Yingluck và anh trai Thaksin (Ảnh: Bangkok Post).

Bà Yingluck và anh trai Thaksin (Ảnh: Bangkok Post).

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck được cấp thị thực 10 năm ở Anh

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã được chính phủ Anh cấp thị thực không định cư 10 năm sau khi trốn chạy phiên tòa luận tội trong nước hồi tháng 8 năm ngoái, BBC dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 29/5.

Theo Bangkok Post, trang tin BBC phiên bản tiếng Thái, cho biết: "Bà ấy (Yingluck) có thể ra vào nước Anh bất cứ lúc nào nhưng mỗi lần ở lại Anh không quá 6 tháng".

Giới chức Anh hiện từ chối về việc cấp thị thực cho bà Yingluck viện dẫn lý do chính sách bảo mật thông tin cá nhân.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng nói rằng chưa thể xác nhận được các thông tin của BBC. "Chúng tôi mới chỉ nghe thông tin qua truyền thông. Bản thân Bộ Ngoại giao Thái Lan chưa có thông tin chính thức về việc này", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Busadee Santipitaks cho biết. Bà cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã hủy các hộ chiếu của bà Yingluck.

Vấn đề cấp thị thực cho bà Yingluck trở thành chủ đề được quan tâm ở Thái Lan sau khi bà trốn khỏi đất nước để tránh phiên tòa luận tội hồi tháng 8 năm ngoái.

Giới chức Thái Lan trước đó nói rằng, bà Yingluck sở hữu hộ chiếu Montenegro và Nicaragua. Trong khi đó, có nhiều đồn đoán rằng, bà Yingluck có thể sẽ xin tị nạn chính trị ở Anh.

Các cơ quan chức năng của Thái Lan tuyên bố sẽ bằng mọi cách đưa bà Yingluck trở về nước để hầu tòa.

Bà Yingluck đã rời Thái Lan hôm 24/8/2017 chỉ một ngày trước phiên tòa luận tội về trách nhiệm của bà trong vụ làm thất thoát hàng tỷ USD của chính phủ do chương trình trợ giá lúa gạo.

Tháng 9/2017, Tòa án tối cao Thái Lan đã tiến hành phiên xét xử vắng mặt đối với bà Yingluck. Theo phán quyết của tòa án, bà Yingluck phải lĩnh án 5 năm tù và phải bồi thường thiệt hại.

Tin bài liên quan