Ông Najib Razak đến tòa vào ngày 11.11. AFP

Ông Najib Razak đến tòa vào ngày 11.11. AFP

Cựu Thủ tướng Malaysia phải ra tòa biện hộ về 7 tội danh hình sự

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sẽ bắt đầu biện hộ khi tiếp tục ra tòa vào ngày 3.12.

Hãng Reuters ngày 11/11 đưa tin, tòa án ở Malaysia quyết định rằng cựu Thủ tướng Najib Razak phải đưa ra sự biện hộ đối với 7 tội danh liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Ông Najib bị thất cử vào năm ngoái hiện đối diện với nhiều tội danh hình sự liên quan đến vụ thất thoát 4,5 tỉ USD (104.500 tỉ đồng) từ quỹ do ông đồng sáng lập vào năm 2009.

Tại phiên toà đầu tiên, ông bác bỏ mọi cáo buộc đối với các tội danh về gây mất lòng tin, rửa tiền và lạm quyền. Cựu thủ tướng bị cáo buộc đã nhận chuyển khoản trái phép khoảng 42 triệu ringgit (235,6 tỉ đồng) từ đơn vị SRC International thuộc 1MDB.

“SRC sai phạm khi lấy đi 42 triệu. Do đó, tôi đề nghị bị cáo bước vào giai đoạn biện hộ đối với tất cả 7 cáo buộc”, thẩm phán Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali tuyên tại phiên tòa ở Kuala Lumpur.

Trước đó, các công tố viên đưa ra cáo trạng trong vụ SRC sau khi lấy lời khai từ 57 nhân chứng. Tổng chưởng lý Tommy Thomas cho rằng ông Najib đã sắp xếp vụ tham nhũng tại quỹ 1MDB “như một hoàng đế”.

Tin bài liên quan