Cựu Phó chủ tịch huyện Đông Hòa (Phú Yên) bị khởi tố

Hơn một tuần sau khi bị cách chức Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, ông Lê Tấn Thảo, 44 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc sai phạm trong quản lý đất.

Ông Thảo bị điều tra về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, theo Điều 229 Bộ luật Hình sự 2015, được tại ngoại, đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu Công an Phú Yên cho biết ngày 31/5.

Hôm 20/5, ông Thảo bị cách chức Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa. Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thi hành kỷ luật, cách chức vụ; ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền huyện đối với ông Thảo, cuối tháng 3.

Cựu phó chủ tịch huyện bị xác định đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để cấp dưới tham mưu, ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồi tháng 2, ông Nguyễn Văn Tiên (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hòa), bà Nguyễn Thị Dung (chuyên viên) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Ông Lê Bá Hùng, cán bộ của phòng này bị khởi tố với tội trên, nhưng được tại ngoại.

Theo điều tra, năm 2018-2019, ông Tiên khi đương chức Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã cùng bà Dung, ông Hùng hợp thức hóa các hồ sơ chuyển đổi mục địch sử dụng đất của nhiều hộ dân mà không qua thẩm định, trái quy định về quản lý đất, gây thất thoát cho ngân sách.

Tin bài liên quan