Cựu lãnh đạo Công ty Trung Hậu 68 bị đề nghị 30 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Bình (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68) mức án tổng hợp cho 3 tội danh là 30 năm tù.

Ngày 27/3, Toà án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng 43 bị cáo liên quan đến vụ khai thác cát lậu tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM (Viện Kiểm sát) trình bày phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Lê Quang Bình, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, bị đề nghị tổng hợp mức án 30 năm tù cho ba tội danh: "Đưa hối lộ" (12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng tù), "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" (6 đến 7 năm tù) và "Rửa tiền" (10 năm 6 tháng đến 11 năm tù).

Các bị cáo tại toà.

Các bị cáo tại toà.

Bị cáo Trần Anh Thư, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị đề nghị mức án từ 6 đến 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù cũng về tội danh này.

Các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị từ phạt tiền 500 triệu đồng đến 9 năm tù về một trong các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước...

Theo đại diện Viện Kiểm sát, 11 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo quản lý tại UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, nhưng vì động cơ vụ lợi đã thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Điều này không chỉ gây thiệt hại mà còn làm giảm uy tín của bộ máy công quyền, do đó cần xử lý nghiêm, áp dụng mức hình phạt cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian nhằm răn đe.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc các bị cáo đã thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong công tác và được tặng nhiều giấy khen. Ngoài ra, một số bị cáo đã tự nguyện hoặc vận động người thân nộp lại toàn bộ hoặc một phần tiền nhằm khắc phục hậu quả.

Theo Viện Kiểm sát, mặc dù biết rõ Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để được cấp, điều chỉnh và bổ sung giấy phép khai thác cát, nhưng cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vẫn chỉ đạo Chánh văn phòng Nguyễn Bảo Trung, Phó chủ tịch tỉnh Trần Anh Thư và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện để công ty này được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định, không qua đấu giá, đồng thời nâng công suất khai thác trái quy định.

Sau đó, cựu Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đã nhận 300.000 USD tiền "cảm ơn", cựu Phó Chủ tịch Trần Anh Thư nhận hơn 961 triệu đồng, còn cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí nhận tổng cộng hơn 3 tỷ đồng (20 lần).

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM (Viện Kiểm sát) trình bày phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM (Viện Kiểm sát) trình bày phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Về hành vi phạm tội của các bị cáo tại Công ty Trung Hậu 68, trong giai đoạn từ năm 2020 - 2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép thăm dò và khai thác cát, bị cáo Lê Quang Bình đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, chỉ đạo đồng phạm đưa hối lộ nhằm tác động đến các cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi được cấp phép, Bình tiếp tục chỉ đạo các Phó Tổng Giám đốc Hoàng Hải Thụy, Lê Trọng Hải, Võ Truyền Thống cùng Giám đốc điều hành Nguyễn Tấn Linh khai thác hơn 5 triệu m3 cát. Trong đó, chỉ có 1,3 triệu m3 được bán đúng theo giấy phép, còn lại 3,7 triệu m3 bị bán trái phép, thu lợi bất chính hơn 293 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa số cát khai thác trái phép, Bình đã mua lại Công ty Mê Kông Tháp Mười nhằm mục đích mua bán hóa đơn bất hợp pháp, xuất hóa đơn cho các khách hàng có nhu cầu. Đồng thời, Bình chỉ đạo Hoàng Hải Thụy nhận thanh toán tiền cát bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó rút tiền mặt và chuyển lại cho Bình số tiền lên đến 170 tỷ đồng.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Bình cùng các đồng phạm đều đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và hợp tác tích cực với cơ quan điều tra để làm rõ bản chất vụ án. Bị cáo Bình đã tự nguyện nộp hơn 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, bị cáo Lê Trọng Hải nộp 3 tỷ đồng, bị cáo Phạm Quốc Văn nộp 2 tỷ đồng...

Tin bài liên quan