Cựu Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 khai dùng tiền để trả nợ và mua xe sang

0:00 / 0:00
0:00
Lê Quang Bình (cựu Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68) thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Số tiền thu lợi bất chính được bị cáo dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân...
Bị cáo Lê Quang Bình, chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68.

Bị cáo Lê Quang Bình, chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68.

Sáng 25/3, phiên toà xét xử cựu chủ tịch tỉnh An Giang và 43 bị cáo liên quan đến vụ khai thác cát lậu tại Công ty đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cùng các đơn vị liên quan tiến hành phần xét hỏi.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68, bị truy tố về ba tội danh: đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền.

Trả lời trước Hội đồng xét xử, bị cáo Bình thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty Trung Hậu tại mỏ cát thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trong quá trình khai thác, theo đề nghị của Công ty Trung Hậu, UBND tỉnh An Giang đã ban hành bảy quyết định điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai thác, nâng tổng trữ lượng cát được khai thác lên 1,5 triệu m3, thời gian khai thác từ ngày 7/12/2021 đến 31/12/2023.

Theo giấy phép, cát khai thác chỉ được phép cung cấp cho bốn công trình: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên, công trình đường kênh Long Điền A-B và dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, bị cáo Bình cùng các đồng phạm đã khai thác cát trái phép để bán ra ngoài, hưởng lợi bất chính. Từ 24/12/2021 đến 29/7/2023, Công ty Trung Hậu đã khai thác hơn 5 triệu m3 cát, trong đó chỉ có 1,37 triệu m3 cát cung cấp cho các dự án theo đúng giấy phép. Số cát còn lại (khoảng 3,7 triệu m3), trị giá 293,8 tỷ đồng, bị cáo đã bán trái phép.

Tại tòa, bị cáo Bình khai rằng Công ty Trung Hậu được thành lập năm 2014 với vốn điều lệ 366 tỷ đồng, trong đó bị cáo chiếm 60%. Ngoài công ty này, bị cáo còn lập thêm 3 công ty khác để che giấu hoá đơn mua bán cát. Tiền thu từ bán cát được dùng để trả nợ, chi phí điều hành và chi tiêu cá nhân, bao gồm mua nhà, xe sang như Lexus LX570, G63, Camry...

Trước tòa, bị cáo Bình cũng khai đã giao hết hoạt động cho cấp dưới. Tuy nhiên, bị cáo Lê Trọng Hải, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh An Giang, lại phủ nhận lời khai này. Bị cáo Hải khẳng định, ông Bình là người trực tiếp chỉ đạo, giám sát và nhận tiền từ hoạt động khai thác trái phép.

Các bị cáo khác cũng đã thừa nhận hành vi như trong cáo trạng.

Vụ án có 44 bị cáo bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh, bao gồm: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; và Rửa tiền.

Trong đó, bị cáo Trần Anh Thư, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở TN&MT, bị xét xử về tội "Nhận hối lộ". Riêng bị can Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, hầu tòa với cáo buộc "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tin bài liên quan